Quảng Nam-Se Kong tăng cường giao lưu văn hóa

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và tỉnh Se Kong (Lào) đã thống nhất triển khai nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng các sự kiện lớn.
Tích cực kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt-Lào, kỷ niệm 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào-Việt Nam (18/7/1977-18/7/2012) và 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2012), lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và tỉnh Se Kong (Lào) đã thống nhất triển khai nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng chuỗi sự kiện quan trọng này.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam phối hợp với Sở Truyền thông, Văn hóa và Du lịch Se Kong tổ chức thông tin cổ động tuyên truyền trên địa bàn hai tỉnh, nhất là những xã vùng biên; tổ chức chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ cho 4 huyện Nam Giang, Tây Giang (Quảng Nam) và Đắc Chưng, Kà Lừm (Se Kong, Lào) tại trung tâm huyện Nam Giang; đón các đoàn nghệ thuật của Lào sang biểu diễn tại Quảng Nam.

Tỉnh sẽ phục dựng di tích Khu kháng chiến Hạ Lào và Phòng Biên chính miền Nam Trung Bộ - di tích lịch sử cấp quốc gia tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và nơi đón khách tham quan của Quảng Nam và Se Kong nói riêng và nhân dân hai nước nói chung.

Ông Liệng Khăm Phun, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Se Kong cho biết trong thời gian qua, hoạt động giao lưu hợp tác giữa các ngành, các địa phương của Se Kong và Quảng Nam khá sôi động. Các địa phương giáp biên của hai tỉnh đã thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa.

Huyện Tây Giang và Nam Giang (Quảng Nam) đã hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Se Kong hàng chục tấn muối, gạo cùng nông cụ phục vụ sản xuất. Nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay, lãnh đạo huyện Nam Giang cũng đã cử đoàn đại diện sang chúc Tết nhân dân huyện Đắc Chưng.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên Quảng Nam cũng thường xuyên sang các huyện vùng biên của Se Kong thực hiện công tác tình nguyện, giúp đỡ người dân như khám, phát thuốc và chữa bệnh miễn phí; tặng quà cho hộ nghèo và học sinh; tổ chức tặng máy vi tính, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ Đoàn của 2 tỉnh...

Những hoạt động trên không những góp phần tăng cường thêm sự hiểu biết giữa vùng đất, văn hóa và con người của Quảng Nam và Se Kong mà còn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống thắm thiết từ lâu nay giữa hai đất nước./.

Nguyễn Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục