Quảng Nam: Triệt phá tụ điểm đánh bạc trong rừng cao su

Sòng bạc này hoạt động từ ngày 21/9 đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 30-40 con bạc tham gia “sát phạt” với số tiền cá cược tới 50 triệu đồng/ván.

Ngày 3/10, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong vụ 37 đối tượng chơi xóc đĩa ở rừng cao su thuộc thôn Xuân Ngọc, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vào trưa 25/9 vừa qua.

Tụ điểm đánh bạc này do Phan Minh Tuấn (29 tuổi) và Lê Nguyễn Tường Phi (30 tuổi), cùng trú huyện Núi Thành, Quảng Nam đứng ra tổ chức.

Theo Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, các đối tượng đánh bạc chủ yếu có hộ khẩu thường trú tại huyện Núi Thành.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

[Phá sới bạc khủng, bắt 12 đối tượng sát phạt dưới hình thức xóc đĩa]

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 25/9, lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện một tụ điểm đánh bạc tại khu rừng đồi cao su thuộc thôn Xuân Ngọc, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, bắt quả tang 37 đối tượng đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ hơn 46 triệu đồng trên chiếu bạc, tạm giữ hơn 500 triệu đồng, 15 xe máy, một xe ôtô, một bộ chén đĩa, 4 con vị và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu, các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc trên do một nhóm đối tượng tổ chức, trong đó Phan Minh Tuấn (29 tuổi) và Lê Nguyễn Tường Phi (30 tuổi) là đối tượng cầm đầu, đứng ra tổ chức.

Sòng bạc này hoạt động từ ngày 21/9 đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 30-40 con bạc tham gia “sát phạt” với số tiền cá cược tới 50 triệu đồng/ván./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục