Quảng Nam truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép

Lực lượng chức năng đã đốt, phá hủy 12 lán trại, 10 hố ngâm ủ quặng, một máy xay đá cùng nhiều công cụ, phương tiện khác phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép tại .khu vực Đá Trắng.
Quảng Nam truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép ảnh 1Lực ượng chức năng phát hiện nhiều máy móc mà các đối tượng dùng để khai thác vàng. (Ảnh minh họa. TTXVN phát)

Tình trạng khai thác vàng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu, thuộc xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, diễn ra rầm rộ, khiến thất thoát tài nguyên và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trước tình hình đó, lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi các đối tượng làm vàng trái phép tại khu vực Đá Trắng thuộc thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh ra khỏi khu vực.

Lực lượng đã đốt, phá hủy 12 lán trại, 10 hố ngâm ủ quặng, một máy xay đá cùng nhiều công cụ, phương tiện khác phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép.

Lực lượng chức năng còn đình chỉ, buộc tháo dỡ công trình nhà lắp ghép khung sắt, mái lợp tôn có diện tích gần 100m2 được xây dựng không có giấy phép trên đất lâm nghiệp; đẩy đuổi hàng chục người ra khỏi khu vực khai thác vàng trái phép.

[Truy quét các đối tượng "vàng tặc" ra khỏi rừng phòng hộ ở Nam Đông]

Lực lượng chức năng đã nhiều lần tổ chức truy quét, đẩy đuổi, song vẫn chưa giải quyết dứt điểm nạn khai thác vàng trái phép tại khu vực này. Đặc biệt, gần đây vào khoảng 9 giờ ngày 4/5, tại khu vực Đồi Sim thuộc bãi vàng Bồng Miêu, thôn 2, xã Tam Lãnh, người dân phát hiện một nam thanh niên bị đá đè. Sau đó, người dân đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong. Nạn nhân là người địa phương vào khu vực bãi vàng Bồng Miêu để làm vàng.

Trung tá Cao Văn Lĩnh, Trưởng Công an xã Tam Lãnh cho biết do lực lượng công an xã ít, trong khi đó địa bàn khai thác vàng ở khu vực mỏ vàng Bồng Miêu rộng, đồi núi hiểm trở, tiếp giáp với các huyện miền núi nên mỗi lần tổ chức truy quét, các đối tượng làm vàng trái phép chạy trốn vào rừng sâu, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Ngoài ra, lực lượng Công an xã còn làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và công tác phòng, chống, dịch COVID-19 ở địa phương.

Sau nhiều năm hoạt động, mỏ vàng Bồng Miêu đã để lại nhiều hệ lụy về môi trường, an ninh trật tự. Sau khi mỏ vàng dừng hoạt động, người dân địa phương đã tổ chức từng nhóm người để khai thác vàng trái phép ở khu vực này, nên khó kiểm soát. Thâm chí, lực lượng chức năng của tỉnh ra quân đẩy đuổi xong, nơi đây lại diễn ra cảnh khai thác vàng trái phép ngày càng nóng hơn.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.