Quảng Ngãi chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ phá rừng phòng hộ Phổ Phong

Theo thông tin từ TTXVN, hàng loạt cây dầu rái cổ thụ tại lô 13, khoảnh 3, tiểu khu 319 thuộc rừng phòng hộ xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã bị "lâm tặc" ngang nhiên đốn hạ.
Quảng Ngãi chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ phá rừng phòng hộ Phổ Phong ảnh 1Liên tiếp nhiều cây gỗ lớn vị chặt hạ tại rừng phòng hộ Phổ Phong. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Sau khi TTXVN đưa tin "Rừng phòng hộ Phổ Phong liên tục bị chặt phá," Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn số 4685/UBND-NNTN ngày 13/9 về việc kiểm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Đức Phổ và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, có biện pháp xử lý vụ việc (nếu có), không để tình trạng này kéo dài, đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; báo cáo kết quả thực hiện, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo theo thẩm quyền trước ngày 20/9.

[Quảng Ngãi: Rừng phòng hộ ở Đức Phổ liên tục bị chặt phá]

Như TTXVN đã đưa tin, hàng loạt cây dầu rái cổ thụ tại lô 13, khoảnh 3, tiểu khu 319 thuộc rừng phòng hộ xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã bị "lâm tặc" ngang nhiên đốn hạ.

Tình trạng này diễn ra từ tháng 6 đến nay, nhưng cơ quan chức năng chưa có hướng xử lý triệt để.

Điều đáng nói, khu vực này nằm rất gần với rừng sản xuất của người dân, đã được lực lượng chức năng gắn đường băng xanh, phân định ranh giới nhưng vẫn bị xâm lấn khá nghiêm trọng. "Lâm tặc" còn tự ý mở đường vào tận rừng phòng hộ để "tuồn" gỗ ra bên ngoài với số lượng lớn.

Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ cách đường băng xanh chừng 300m, có hàng chục cây dầu rái cổ thụ đã bị cưa ngã, nhiều cây có đường kính lên tới gần 1m, dài cả chục mét. Đáng chú ý, một số cây vẫn còn chảy nhựa, chứng tỏ "lâm tặc" mới thực hiện hành vi phá rừng…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.