Quảng Ninh: Huy động 300 người tham gia dập tắt đám cháy rừng ở Uông Bí

Phát hiện đám cháy, người dân cùng lực lượng chức năng đã dùng nước, sử dụng máy thổi và các dụng cụ cầm tay phát quang tạo đường băng cản lửa, từng bước khoanh vùng, cô lập đám cháy.

Lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại thành phố Uông Bí. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN phát)
Lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại thành phố Uông Bí. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN phát)

Ngày 6/11, thông tin từ lãnh đạo thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, cho biết các lực lượng đã dập tắt một đám cháy rừng với diện tích 24ha.

Vào khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 5/11, đám cháy bùng phát ở khu vực rừng khoảnh 2, 3 tiểu khu 44, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí sau đó lan rộng ra.

Phát hiện đám cháy, người dân cùng lực lượng chức năng đã dùng nước, sử dụng máy thổi và các dụng cụ cầm tay phát quang tạo đường băng cản lửa, từng bước khoanh vùng, cô lập đám cháy.

Tuy nhiên do trời hanh khô, đám cháy tiếp tục lan rộng. Đến khoảng 12 giờ, ngày 6/11, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Thành phố Uông Bí đã huy động lực lượng chữa cháy khoảng trên 300 lượt người gồm Hạt Kiểm lâm; lực lượng vũ trang; các phòng, ban, Ủy ban Nhân dân phường và nhân dân phường Bắc Sơn; Bộ đội thuộc Trung đoàn 244 và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; Công an thành phố; Công an phường Bắc Sơn; Ban Chỉ huy Quân sự phường Bắc Sơn; trường Cao đẳng nông lâm Đông Bắc...

Thống kê ban đầu, diện tích cháy được xác định khoảng 24ha, trong đó diện tích thuộc rừng tự nhiên khoảng 7ha (dạng cây bụi). Diện tích cháy là đồi cỏ khoảng 7ha, còn lại khoảng 10ha là diện tích cây rừng trồng keo, bạch đàn, thông gãy đổ sau bão số 3 Yagi.

ttxvn_chay rung quang ninh (2).jpg
Hiện trường vụ cháy rừng. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN phát)

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ.

Trước đó, vào ngày 26/10, tại cánh rừng sản xuất thuộc tổ 1, khu Quỳnh Trung, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long cũng xảy ra vụ cháy rừng làm thiệt hại khoảng 20ha rừng sản xuất.

Tính từ sau bão số 3 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra hơn 10 vụ cháy rừng, chủ yếu là cháy thực bì, cây gỗ gãy đổ, thảm cỏ. Thời tiết hiện nay hanh khô, rất dễ xảy ra cháy rừng.

Đặc biệt sau khi cơn bão số 3 đi qua đã gây thiệt hại nặng nề về rừng cho tỉnh Quảng Ninh. Diện tích rừng bị gãy đổ, các cành cây khô làm gia tăng lượng lớn chất dễ cháy.

Hiện toàn tỉnh Quảng Ninh có 371.954ha rừng, trong đó trên 50% diện tích rừng tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao vào những ngày nắng nóng, đặc biệt tại các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Móng Cái, Ba Chẽ, Tiên Yên...

Diện tích rừng bị thiệt hại do bão số 3 là trên 117.000ha, mức thiệt hại từ 30-100%, chiếm trên 30% diện tích rừng hiện có (trong đó gần 50% rừng trồng). Ước tính có khoảng 6 triệu tấn vật liệu rất dễ cháy tại hiện trường rừng bị thiệt hại.

Trước thực trạng trên, theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng tại các địa phương trên địa bàn cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tới người dân; tăng cường phân vùng nguy cơ cháy rừng và phương án phòng, chống cháy rừng sau bão số 3; khẩn trương triển khai phương án thu dọn, vệ sinh hiện trường rừng bị thiệt hại, ưu tiên việc xây dựng các đường băng cản lửa tại các phân vùng phòng ngừa nguy cơ cháy lan trên diện tích rộng, khó kiểm soát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.