Quảng Trị đề phòng và chuẩn bị ứng phó với tình hình mưa lũ

Dự báo từ ngày 16-18/10 trên địa bàn Quảng Trị khả năng xảy một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa toàn đợt phổ biến đạt từ 300 - 500mm, có nơi trên 700 mm.
Quảng Trị đề phòng và chuẩn bị ứng phó với tình hình mưa lũ ảnh 1Quảng Trị có mưa to đến rất to trên diện rộng. (Ảnh tư liệu: Hồ Cầu/TTXVN)

Ngày 16/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã ra Công điện số 05/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung ứng phó với các hình thế thời tiết nguy hiểm và tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị, địa phương ven biển theo dõi và thông báo kịp thời đến chủ tàu, thuyền biết về diễn biến thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động biện pháp phòng, tránh đảm bảo an toàn về người và phương tiện; đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền neo đậu ở khu vực cửa sông tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người; khẩn trương di chuyển, gia cố lồng, bè nuôi thủy sản trên sông, ao hồ, đầm phá, ven biển, ven sông, suối đảm bảo an toàn.

Kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, nguy cơ sạt lở bãi thải tại các công trình điện gió đang thi công; chủ động triển khai phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; việc sơ tán dân phải đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại khu vực ngập lụt chia cắt; kiểm tra công tác dự trữ lương thực, mặt hàng thiết yếu ở cấp cơ sở, nhất là ở những địa phương dễ bị cô lập chia cắt; hướng dẫn người dân dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm đảm bảo sinh hoạt từ 7 - 10 ngày để chủ động ứng phó với mưa lũ kéo dài.

[Hòa Bình: Mưa lớn gây sạt lở tại nhiều nơi, gây ách tắc giao thông]

Bộ đội và Công an chuẩn bị lực lượng, phương tiện thường trực để sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ sơ tán dân khi có lệnh điều động. Chủ công trình thủy điện triển khai phương án vận hành, điều tiết hồ đập, hệ thống điện, thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du, thông tin kịp thời và cảnh báo cho chính quyền, người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết lũ; đảm bảo an toàn công trình thủy lợi.

Hiện tất cả 2.489 tàu thuyền với 7.056 thuyền viên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đều đã nhận được thông tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm.

Dự báo từ ngày 16-18/10 trên địa bàn Quảng Trị khả năng xảy một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa toàn đợt phổ biến đạt từ 300 - 500mm, có nơi trên 700 mm. Do đó trên các sông khả năng xuất hiện một đợt lũ với mực nước đỉnh lũ từ báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, nguy cơ ngập lụt sâu diện rộng vùng hạ lưu các lưu vực sông, vùng thấp trũng và ngập úng ở đô thị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.