Quảng Trị: Núi Tà Bang nứt dài 200m, di dời khẩn cấp 165 người dân

Theo nguồn tin của người dân, trên đỉnh núi Tà Bang xuất hiện một vết nứt dài có nguy cơ sạt lở, gây nguy hiểm tính mạng và tài sản đối với những hộ dân sống bên dưới chân núi.
Quảng Trị: Núi Tà Bang nứt dài 200m, di dời khẩn cấp 165 người dân ảnh 1Nhiều khu vực núi rừng của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị bị sạt lở do mưa lũ nhiều ngày qua. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Tối 29/10, Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng của địa phương đã triển khai lực lượng di dời khẩn cấp 32 hộ dân với 165 nhân khẩu nằm dưới chân núi Tà Bang thuộc thôn La Ri Lào, xã Hướng Sơn, huyện miền núi Hướng Hóa do trên đỉnh núi xuất hiện vết nứt lớn.

Theo nguồn tin của người dân, trên đỉnh núi Tà Bang xuất hiện một vết nứt dài có nguy cơ sạt lở, gây nguy hiểm tính mạng và tài sản đối với những hộ dân sống bên dưới chân núi.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đi kiểm tra và phát hiện vết nứt dài khoảng 200 m, có chiều rộng khoảng 20-50 cm, dưới những vết nứt là khoảng trống sâu.

Trước thực trạng trên, chính quyền xã Hướng Sơn đã tiến hành di dời khẩn cấp 32 hộ dân với 165 nhân khẩu, thuộc vùng nguy hiểm nằm dưới chân núi Tà Bang đến nơi an toàn tránh nguy cơ sạt lở có thể xảy ra.

[Quảng Trị: Sạt lở bờ biển nghiêm trọng gây nhiều thiệt hại]

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã Hướng Sơn đã có văn bản kiến nghị Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa có biện pháp di dời dân đến nơi ở khác sinh sống.

Hiện nay tuyến đường dẫn vào xã Hướng Sơn vẫn đang bị chia cắt do sạt lở, các phương tiện cơ giới vẫn chưa thể tiếp cận được.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, đến tối 29/10, do ảnh hưởng của bão số 9, trên địa bàn đã có 3 người bị thương; 9 nhà bị sập, 13 nhà bị hư hỏng hoặc xiêu vẹo, 249 nhà bị tốc mái.

Về giao thông, nhiều tuyến đường bị hư hại nghiêm trọng. Trên tuyến Quốc lộ 15D ở cầu tràn ĐaKrông đoạn Km0+370 nước ngập sâu 80cm làm tắc giao thông. Trên tuyến Quốc lộ 14 từ cầu treo Đakrông đi các xã Tà Long, Ba Nang, A Vao, A Ngo bị sạt lở tại vị trí km11 và km18.

Tuyến đường 15D đi Cửa khẩu Quốc tế La Lay tại xã A Bung và A Ngo bị chia cắt nhiều điểm do sạt lở. Tại cầu La Hót 1 thuộc Km11+170 và Km11+330 bị sạt ta luy âm lấn sâu vào 1/2 mặt đường.

Các tuyến ĐT.588a tại cầu tràn Ba Lòng ở Km11+240 và tuyến ĐT.586 tại khu vực cầu tràn Km20+900 bị ngập gây ách tắc giao thông. Trên tuyến ĐT.571 tại điểm tràn Km25+300 nước cuốn trôi đầu đường tràn dài 30 cm gây ách tắc giao thông.

Đặc biệt, tại huyện miền núi ĐaKrông đến 19 giờ  ngày 29/10 vẫn có 2 điểm bị sạt lở khiến xe ô tô không thể lưu thông được trên tuyến đường Hồ Chí Minh tại Km264 và Km282+700; trong đó 1 điểm bị sạt lở 2 bên mố tràn tại cầu tràn qua khu tái định cư thôn La Tó, xã Húc Nghì và 1 điểm bị sạt lở tại đường vào khu tái định cư thôn Húc Nghì, xã Húc Nghì.

Trên địa bàn cũng có 118 ha rừng và trên 39 ha cây lâu năm bị gãy, đổ. Ngoài ra, nhiều công trình cơ sở hạ tầng, thủy lợi, đê điều, sạt lở bờ sông và nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.