Quảng Trị: Phá rừng, 7 người dân bị xử phạt hơn 787 triệu đồng

Tỉnh Quảng Trị và huyện Đakrông vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 người dân ở huyện Đakrông, với tổng số tiền hơn 787 triệu đồng về hành vi phá rừng trái pháp luật.
Quảng Trị: Phá rừng, 7 người dân bị xử phạt hơn 787 triệu đồng ảnh 1Nhiều diện tích rừng bị phá tại xã Đakrông. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 24/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 người dân ở huyện Đakrông, với tổng số tiền 625 triệu đồng về hành vi phá rừng trái pháp luật theo Nghị định 35/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Cụ thể, ông Hồ Văn Số, 52 tuổi, ở thôn Làng Cát, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, bị phạt 112,5 triệu đồng, buộc trồng lại rừng với diện tích 3.000m2.

Anh Hồ Văn Điêng, 32 tuổi, ở thôn Làng Cát, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, bị phạt 187,5 triệu đồng, buộc trồng lại rừng với diện tích 4.500m2.

Ông Hồ Ra Tít, 55 tuổi, ở thôn Làng Cát, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, bị phạt 162,5 triệu đồng, buộc trồng lại rừng với diện tích 4.000m2 và anh Hồ Cu Tế, 39 tuổi, ở thôn Làng Cát, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, bị phạt 162,5 triệu đồng, buộc trồng lại rừng với diện tích 4.400m2.

Trước đó, ngày 18/4/2022, Hạt Kiểm lâm Đakrông nhận được thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Đakrông về việc xảy ra vụ phá rừng ở Tiểu khu 699 và 708, thuộc địa bàn xã Đakrông.

[Quảng Trị: Lâm tặc chặt hạ cây rừng, mở đường vận chuyển lâm sản]

Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm Đakrông đã tiếp nhận, xử lý tin báo, phối hợp với công an xã, dân quân tự vệ và Ban quản lý rừng cộng đồng thôn Làng Cát đi kiểm tra thực địa.

Qua kiểm tra, phát hiện 17 vị trí rừng tự nhiên bị phá trên diện tích 18,64ha; trong đó, rừng tự nhiên do Ủy ban Nhân dân xã Đakrông quản lý là 5,58ha, rừng tự nhiên do cộng đồng thôn Ba Tầng quản lý 1,48ha và rừng tự nhiên giao cho hộ gia đình là 11,28ha.

Tiếp đó, Hạt Kiểm lâm Đakrông phối hợp với Công an huyện Đakrông xác minh tin báo, vận động nhân dân tố giác tội phạm. Do vụ việc có tính chất phức tạp, diện tích rừng bị xâm hại tương đối lớn nên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm Đakrông đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ phá rừng tự nhiên có quy mô lớn này.

Ngày 27/12/2022, Hạt Kiểm lâm Đakrông ban hành 3 quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng và chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đakrông tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền; trong đó, 2 vụ án đã xác định được 2 đối tượng phá rừng.

Quá trình mở rộng điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đakrông đã ra 7 quyết định không khởi tố vụ án đối với 7 đối tượng do không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên chuyển cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 35/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị xử phạt 4 đối tượng nêu trên, với tổng số tiền 625 triệu đồng; còn Ủy ban Nhân dân huyện Đakrông xử phạt 3 đối tượng khác, với tổng số tiền 162,5 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.