Quốc hội Iran xem xét lại mối quan hệ với IAEA

Quốc hội Iran xem xét lại quan hệ với IAEA liên quan đến báo cáo mới nhất của IAEA nói các hoạt động hạt nhân Iran có yếu tố quân sự.
Reuter đưa tin, Chủ tịch Quốc hội AliLarijani ngày 20/11 tuyên bố Quốc hội Iran sẽ xem xét lại quan hệ với Cơ quanNăng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) liên quan đến báo cáo mới nhất của cơ quannày, trong đó cho rằng các hoạt động hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo dườngnhư có những yếu tố quân sự.

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông Larijani nói: "Ủyban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của quốc hội đã được chỉ định xemxét lại cách thức hợp tác của Iran với IAEA và quan hệ với cơ quan này."

Ngoạitrưởng Iran Ali Akbar Salehi hôm 16/11 đã hạ thấp tầm quan trọng của những đồnđoán về khả năng Iran rút khỏi IAEA hay Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân(NPT), nói rằng Tehran sẽ phản ứng "kiên nhẫn và cảnh giác."

Theo ông, "phươngTây muốn thúc ép để chúng tôi đưa ra quyết định hấp tấp và họ muốn nghe Irantuyên bố sẽ rút khỏi NPT."

Tuy nhiên, ông Larijani nói rằng các nghị sĩ sẽ xemxét liệu Iran có nên giảm bớt mức độ hợp tác với IAEA hay không. Ông khẳng định:"Nếu cơ quan này hành động trong khuôn khổ của hiến chương thì chúng tôi sẽ thựchiện các trách nhiệm của mình. Nhưng nếu họ muốn xa rời các trách nhiệm của họthì IAEA đừng mong có sự hợp tác của người khác."

Hiện Iran cho phép IAEA tiếnhành hoạt động thanh sát định kỳ và hạn chế đối với các cơ sở hạt nhân đượcTehran công bố, song không tuân thủ Nghị định thư bổ sung của IAEA cho phép thựchiện kiểm tra bất ngờ những nơi không được tuyên bố là địa điểm hạt nhân, trongđó có các cơ sở nghiên cứu và phát triển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Căn cứ không quân của Nga tại Syria. (Nguồn: DW)

Căn cứ không quân của Nga tại Khmeimim bị tấn công

Những đối tượng thực hiện vụ tấn công có thể là người Uzbek thiểu số và thuộc “Đảng Hồi giáo Turkestan” bị cấm hoạt động ở Nga - một nhóm cực đoan không muốn tham gia chính quyền mới của Syria.