Quốc hội Venezuela kêu gọi trục xuất Đại sứ Liên minh châu Âu

Sau khi EU áp đặt trừng phạt đối với 19 quan chức cấp cao Venezuela, Quốc hội nước này đã kêu gọi chính phủ đáp trả bằng việc trục xuất Đại sứ của Liên minh châu Âu tại Caracas.
Quang cảnh phiên họp Quốc hội Venezuela ở Caracas ngày 5/1/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Quang cảnh phiên họp Quốc hội Venezuela ở Caracas ngày 5/1/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/2, Quốc hội Venezuela đã kêu gọi chính phủ nước này trục xuất Đại sứ của Liên minh châu Âu (EU) tại Caracas nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với 19 quan chức cấp cao Venezuela.

Quốc hội Venezuela đã nhất trí bác bỏ các các lệnh trừng phạt trên của EU, đồng thời có kế hoạch "hối thúc" Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố người đứng đầu phái đoàn ngoại giao của EU Isabel Brilhante Pedrosa là "nhân vật không được hoan nghênh" nhằm tiến tới việc "trục xuất" nhà ngoại giao này.

Văn bản được các nghị sỹ Quốc hội thông qua cũng kêu gọi xem xét lại thỏa thuận về sự hiện diện ngoại giao của EU tại Caracas.

[Venezuela sẵn sàng thiết lập hướng đi mới trong quan hệ với Mỹ]

Trước đó một ngày, Chính phủ Venezuela thông báo Ngoại trưởng Jorge Arreaza sẽ có cuộc gặp với bà Brilhante Pedrosa cùng các đại sứ và đại diện ngoại giao của Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Hà Lan.

Hội đồng Ngoại trưởng EU ngày 22/2 đã nhất trí áp đặt trừng phạt đối với 19 quan chức cấp cao Venezuela. Trong số các quan chức Venezuela bị áp đặt trừng phạt có Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, lãnh đạo một số đơn vị quân đội và các nghị sỹ.

Bộ Ngoại giao Venezuela sau đó đã ra tuyên bố bác bỏ quyết định trên, nêu rõ các hành động can thiệp mới nhất này của EU là minh chứng cho thấy sự thất bại trong nỗ lực nhằm thay đổi chế độ tại quốc gia Nam Mỹ này.

Chính phủ Venezuela khẳng định quyết định phi lý của EU đã tác động tiêu cực tới tiến trình đối thoại quốc gia đang được triển khai tại nước này từ sau cuộc bầu cử Quốc hội hồi cuối năm ngoái.

Chính phủ Venezuela một lần nữa kêu gọi EU chấm dứt ngay những hành động can thiệp một cách có hệ thống để từ đó có thể thiết lập mối quan hệ mới trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau giữa hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.