Hội thảo do Viện Hợp tác và Hòa bình Campuchia tổ chức với sự góp mặt của nhiềuhọc giả, nhà nghiên cứu quốc tế, cùng sự tham dự của các nhà ngoại giao nướcngoài tại Campuchia.
Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định ý nghĩa quan trọng đặc biệt về kinh tếvà sinh thái của sông Mekong đối với 6 quốc gia mà sông chảy qua, gồm TrungQuốc, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam.
Theo các đại biểu, sông Mekong mang lại sinh kế cho hàng chục triệungười sống dọc hai bên bờ và có hệ sinh thái vô cùng phong phú. Tuy nhiên, việcxuất hiện ngày nhiều dự án đập thủy điện trên dòng chính của sông Mekong đòi hỏicác nước trong lưu vực phải cùng nhau nghiên cứu và tư vấn chính sách nhằm đảmbảo khai thác nguồn lợi một cách bền vững và hiệu quả, vì lợi ích chung, vì quanhệ láng giềng hữu nghị và mục tiêu hướng tới con người.
Các đại biểu cũng đã thảo luận về vấn đề hợp tác khu vực trong việc quản lýnguồn nước sông Mekong, đồng thời chia sẻ ý kiến với các nhà hoạch định chínhsách của các nước tiểu vùng sông Mekong cũng như các đối tác trong việc cùng hợptác, phát triển nguồn lợi trên dòng Mekong.
Hầu hết các ý kiến đều cho rằng việc phát triển các dự án thủy điện trên sôngMekong sẽ gây ảnh hưởng lớn đối với an ninh con người và an ninh lương thực, đặcbiệt ở những nước hạ lưu./.