Quốc vương Kuwait sẽ không cách chức thủ tướng

Theo Quốc vương Sabah, việc người biểu tình chiếm tòa nhà quốc hội là 1 "ngày đen tối" nhưng sẽ không cách chức Thủ tướng Nasse.
Quốc vương Kuwait Sabah Al-Ahmad Al-Sabah ngày 21/11 cho rằng việc người biểutình xông vào chiếm tòa nhà quốc hội hôm 16/11 là không bình thường và là một"ngày đen tối" trong lịch sử nước này.

Tuy nhiên, Quốc vương Al-Sabah khẳng định sẽ không cách chức Thủ tướng NasserMohammad al-Ahmad Al-Sabah.

[Hàng nghìn người xông vào nhà Quốc hội Kuwait]


Nhật báo al-Jarida dẫn lời Quốc vương Sabah nói: "Theo hiến pháp, tôi có thể bổnhiệm và cách chức thủ tướng, song tôi sẽ không làm điều đó dưới sức ép củanhững người biểu tình."

Ông Sabah cho biết khoảng 40 người, trong đó có các nghịsỹ, sẽ bị đưa ra xét xử sau vụ việc nói trên.

Ngày 16/11, hàng nghìn người biểu tình nước này đã chiếm tòa nhà quốc hội saukhi lực lượng an ninh trấn áp một cuộc biểu tình yêu cầu Thủ tướng Nasser từchức.

Những cuộc biểu tình này diễn ra sau khi các vụ bê bối tham nhũng tạiKuwait bị phát hiện.

Các nghị sỹ và lực lượng đối lập nước này nhiều tháng qua đã yêu cầu quốc vươngcách chức Thủ tướng Nasser, do cho rằng thủ tướng phải chịu trách nhiệm về tìnhtrạng tham nhũng và dịch vụ xuống cấp, khiến quốc gia vùng Vịnh này rơi vàokhủng hoảng chính trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu sân bay Mỹ rời khỏi khu vực gần Iran

Tàu sân bay Mỹ rời khỏi khu vực gần Iran

Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã di chuyển ra xa khoảng 1.400 km so với cảng Chabahar ở miền Nam Iran, và hiện hoạt động gần Vịnh Aden. 

Quang cảnh một phiên họp Quốc hội Iraq ở thủ đô Baghdad. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quốc hội Iraq tiếp tục hoãn bầu tổng thống

Đây là lần thứ hai Quốc hội phải lùi thời điểm bỏ phiếu bầu tổng thống sau khi cuộc bỏ phiếu ban đầu dự kiến diễn ra tuần trước; phiên họp ngày 1/2 không đạt đủ số thành viên tối thiểu cần thiết.