Quy định nhập cảnh rườm rà có thể kìm hãm sự hồi sinh du lịch Thái Lan

Hiện số lượng phòng đặt trước trong năm 2022 tại Thái Lan ghi nhận ở mức 25% so với hồi trước đại dịch, giảm mạnh so với mức 72% ở Singapore và 65% ở Philippines.
Quy định nhập cảnh rườm rà có thể kìm hãm sự hồi sinh du lịch Thái Lan ảnh 1Khách du lịch tham quan Công viên lịch sử Ayutthaya ở Ayutthaya, Thái Lan, ngày 18/4/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, khi Anastasia Johansen, một du khách người Na Uy và bạn trai lập kế hoạch cho chuyến đi nghỉ đầu tiên trong 2 năm "chôn chân" vì dịch COVID-19, họ cân nhắc đi du lịch Thái Lan, song sau đó chọn sang Việt Nam bởi quy định nhập cảnh đơn giản hơn.

Cô Johansen nói: "Các quy định nhập cảnh Thái Lan phức tạp đối với tôi và chúng tôi còn phải trả phí xét nghiệm PCR."

Du khách này chia sẻ sẽ chọn đến nước nào có quy định nhập cảnh thuận lợi, dễ dàng và ít phức tạp hơn.

[Từ 1/4: Du khách đến Thái Lan không cần làm xét nghiệm COVID-19]

Thái Lan, một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng trên thế giới trước đại dịch COVID-19, là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á mở cửa trở lại biên giới cho các du khách đã tiêm chủng vào năm ngoái với các quy định cách ly có hạn chế. Lúc đó, Thái Lan đã được ca ngợi là hình mẫu về mở cửa trở lại đất nước.

Tuy nhiên, trong khi các nước khác trong khu vực nới lỏng các quy định nhập cảnh, Thái Lan vẫn duy trì các quy định nhập cảnh phức tạp này.

Các chuyên gia du lịch của Thái Lan cho biết các quy định nhập cảnh phức tạp đang kìm hãm sự phục hồi của ngành du lịch, từng đóng góp 12% vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này hồi trước đại dịch.

Hiện số lượng phòng đặt trước trong năm 2022 tại Thái Lan ghi nhận ở mức 25% so với hồi trước đại dịch, giảm mạnh so với mức 72% ở Singapore và 65% ở Philippines.

Theo nhiều chuyên gia, một nguyên nhân là do hệ thống phê duyệt thẻ thông hành Thailand Pass phải mất tới 7 ngày, mặc dù Chính phủ Thái Lan gần đây cam kết giảm bớt thời gian tiến hành thủ tục này.

Thời gian phê duyệt quá dài khiến các chuyến du lịch quyết định chóng vánh khó thực hiện được.

Du khách Mỹ Kiran Stallone đang đến thăm gia đình ở Thái Lan, cho biết để có được Thailand Pass, du khách cần có giấy chứng nhận tiêm vaccine, mức bảo hiểm ít nhất là 20.000 USD và đặt phòng trước tại một khách sạn đủ tiêu chuẩn... tất cả đều nộp trên một trang web của Chính phủ Thái Lan.

Tuy nhiên, điều bất lợi là trang web này không cho người sử dụng thực hiện thao tác sao lưu hoặc trở lại trang trước và từ chối các file PDF.

Ngoài ra những du khách sắp đi du lịch Thái Lan còn lo lắng về việc thay đổi các chuyến bay, các quy định nhập cảnh mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục