Truyền thông Ai Cập đã nêu bật những thành tựu to lớn của Việt Nam
Hai tờ báo của Ai Cập đã nêu bật những thành tựu to lớn của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò của nhân dân trong phát triển đất nước.
Hai tờ báo của Ai Cập đã nêu bật những thành tựu to lớn của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò của nhân dân trong phát triển đất nước.
Theo Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập, ý nghĩa then chốt của Đại hội Đảng XIV nằm ở việc xác định tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 và 2045, tập trung thúc đẩy kinh tế số, khoa học công nghệ.
Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Việt Nam và Ai Cập tăng cường hợp tác quốc phòng qua hội đàm, trao đổi đoàn và dự kiến ký kết thỏa thuận hợp tác song phương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp và chia sẻ mong muốn tăng cường hợp tác với Thủ tướng các nước Đức, Ai Cập và Na Uy, trước khi kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tới ba nước Kuwait, Algeria và Nam Phi.
Tổng thống Ai Cập đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được, bày tỏ tin tưởng Đại sứ Nguyễn Nam Dương sẽ là cầu nối tăng cường kết nối hợp tác hơn nữa giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.
Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện đã củng cố, tăng cường cơ chế hợp tác mới dựa trên sự tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của mỗi nước.
Cách mạng tháng Tám thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc.
Chủ tịch nước đã chuyển thông điệp chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam tới nhiều nước khu vực châu Phi và Arab, khẳng định vai trò, vị thế và định hướng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Sáng 6/8 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hoà Arab Ai Cập, tại trụ sở Hạ viện, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ai Cập Hanafy El Gebaly.
Trưa 6/8, giờ địa phương, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Cairo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Ai Cập, tiếp tục lên đường thăm Angola.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy hơn nữa vai trò của ngoại giao nghị viện, tăng cường hợp tác Quốc hội hai nước thông qua đẩy mạnh trao đổi đoàn của hai cơ quan lập pháp.
Hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ai Cập Hanafy El Gebaly, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Hạ viện Ai Cập ủng hộ việc triển khai những định hướng lớn để thúc đẩy quan hệ 2 nước ngày càng hiệu quả.
Sáng 6/8 giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ai Cập Hanafy El-Gebaly và Chủ tịch Thượng viện Ai Cập Abdel-Wahab Abdel-Razek.
Chiều 5/8 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Arab Ai Cập, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly.
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ song phương Việt Nam-Ai Cập lên Đối tác Toàn diện.
Ngày 5/8, tại thủ đô Cairo theo giờ địa phương, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường thăm chính thức Ai Cập.
Ngày 5/8, tại thủ đô Cairo, ngay sau cuộc hội đàm thành công, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi đã có cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm.
Truyền thông Ai Cập đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch Lương Cường mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, năng lượng xanh và giáo dục giữa Việt Nam và Ai Cập.
Chủ tịch nước đề nghị tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên trong các lĩnh vực thế mạnh như logistic, xây dựng hạ tầng năng lượng… cũng như lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, halal…
Chiều 5/8/2025, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân tham quan Bảo tàng Gamal Abdel Nasser - ngôi nhà cũ của cố Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser, công trình văn hóa - lịch sử đặc biệt của Ai Cập.
Việt Nam và Ai Cập thúc đẩy hợp tác thương mại, nghiên cứu FTA song phương, mở rộng đầu tư, logistics và các lĩnh vực kinh tế khác trong tương lai.
Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, nông nghiệp, du lịch; thúc đẩy đàm phán FTA và tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp trong thời gian sớm nhất để triển khai hiệu quả thỏa thuận.
Chiều 5/8/2025, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô hành chính mới (cách Cairo gần 50km), Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly.
Chủ tịch nước cho biết cùng với Tổng thống Ai Cập có cuộc hội đàm rất thành công, trao đổi toàn diện và nhất trí cao về những phương hướng, biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ chính trị 2 nước.
Trong Tuyên bố chung được đưa ra tại Cairo, lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Ai Cập khẳng định nâng tầm quan hệ hai nước lên Đối tác Toàn diện, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Ai Cập Fattah El-Sisi hội đàm và ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.
Sau hội đàm, chiều 5/8/2025, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác giữa hai nước và gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm.
Ngay sau lễ đón chính thức tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Cairo, trưa 5/8 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi tiến hành hội đàm.
Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi có cuộc hội đàm hẹp và sau đó dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm chính thức.
Tối 4/8 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp mặt với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập.
Chiều 4/8, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Đại Bảo tàng Ai Cập, một trong những công trình văn hóa đồ sộ nhất của Ai Cập trong thế kỷ 21.
Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con hội nhập tốt vào xã hội sở tại.
Chiều 4/8, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm Đại Bảo tàng Ai Cập – nơi lưu giữ những hiện vật quan trọng của lịch sử cổ đại.
Tận mắt chứng kiến những bộ sưu tập hiện vật phong phú ở Đại Bảo tàng Ai Cập, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ ấn tượng với quy mô, sự đa dạng, phản ánh đậm nét những đặc trưng văn hóa của Ai Cập.