Công ty Dầu Khí Khalda, một liên doanh giữa Tổng công ty Dầu khí Ai Cập và Tổng công ty Apache của Mỹ, cho biết giếng dầu này đã được khoan thử nghiệm ở độ sâu 82,29 m vào lớp cát trầm tích Paleozoi.
Tổng thống Ai Cập El-Sisi kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện những bước đi tham vọng hơn tại COP28, mở rộng phạm vi tham gia của tất cả các cộng đồng và tránh những hành động đơn phương.
Bình luận về bản ghi chú mới đây của IEA cho rằng ngành nhiên liệu hóa thạch là một nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng khí hậu, Tổng Thư ký OPEC cho rằng đây là "điều bất công.”
Chủ tịch COP27 nhấn mạnh rằng "điều quan trọng là phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng một cách công bằng, có tính đến an ninh năng lượng và thúc đẩy sự phát triển bền vững."
Các lực lượng vũ trang Ai Cập điều tàu khu trục lớp Mistral tới neo đậu ở ngoài khơi bờ biển Libya, đóng vai trò là bệnh viện dã chiến, nhằm hỗ trợ y tế cho những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Các nhà lãnh đạo châu Phi đang muốn chứng minh rằng các quốc gia châu Phi là giải pháp hiệu quả nhất trên thế giới đối với vấn đề biến đổi khí hậu - và hiện đang đi đầu trong hành động về khí hậu.
Một trận bão cát lớn đã quét qua thủ đô Cairo của Ai Cập làm sập một biển quảng cáo tại cây cầu 6 Tháng 10 (6th October bridge) và khiến 1 người thiệt mạng, 5 người khác bị thương.
Trả lời báo chí bên lề các cuộc thảo luận của G7 ở Nhật Bản, Chủ tịch COP28 cho rằng đã đến lúc mang đến một thỏa thuận công bằng cho phần Nam bán cầu, đặc biệt là trong vấn đề tài chính khí hậu.
Ai Cập đang hợp tác với Nhật Bản để phát triển dự án sản xuất máy lọc nước từ không khí, trong một nỗ lực nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh và tăng cường an ninh nước của quốc gia Bắc Phi này.
Theo Bộ trưởng Tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản Ai Cập, việc chuyển đổi các phương tiện chạy xăng sang dùng khí nén tự nhiên (CNG) đã giúp nước tiết kiệm được hơn 1 triệu tấn nhiên liệu lỏng.
Mục tiêu kiềm chế sự tăng nhiệt của Trái Đất trong giới hạn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền Cách mạng công nghiệp dường như đang xa tầm với khi lượng khí thải CO2 đang tiến tới mức cao nhất mọi thời đại.
Nhờ khai thác nguồn năng lượng Mặt Trời dồi dào nhất thế giới, một số quốc gia ở châu Phi có thể chiết xuất hydro từ nước bằng cách sử dụng năng lượng tái tạo với chi phí dưới 2 euro/kg vào năm 2030.
COP27 đã nêu bật vai trò hàng đầu của Ai Cập tại lục địa này thông qua việc khởi động sáng kiến “Thúc đẩy hành động thích ứng ở châu Phi” do Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi phát động.
Chủ tịch COP27 đánh giá việc thành lập quỹ "tổn thất và thiệt hại" giúp các quốc gia dễ bị tổn thương đối phó với các thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra là "một thành tựu lịch sử" sau 27 năm đàm phán
Nội dung liên quan quỹ "tổn thất và thiệt hại" không nằm trong chương trình nghị sự chính thức ban đầu, song nỗ lực của các nước đang phát triển đã biến đây thành chủ đề được quan tâm nhất tại COP27.
Các phái đoàn dự COP27 đã bày tỏ sự ủng hộ sau khi quỹ bồi thường "tổn thất và thiệt hại" được nhất trí thông qua sau hai tuần đàm phán căng thẳng, liên quan tới yêu cầu của các nước đang phát triển.
Trước đó, trong tuần vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhất trí tái khởi động hợp tác song phương về biến đổi khí hậu sau nhiều tháng gián đoạn kể từ đầu năm nay.
Chủ tịch COP26 nhấn mạnh hội nghị COP27 vẫn chưa thể tiến tới văn kiện cuối cùng, với những nội dung cân bằng và tham vọng về việc giảm nhẹ, thích ứng, hỗ trợ tài chínhliên quan biến đổi khí hậu.
Quyết định kéo dài đàm phán được đưa ra trong lúc các nhà đàm phán tìm cách tháo gỡ thế bế tắc trong việc xây dựng quỹ hỗ trợ cho các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng biến đổi khí hậu.
Ý định thư hợp tác giữa Israel và Jordan về phục hồi hệ sinh thái sông Jordan được ký kết bên lề Hội nghị chống biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP27), đang diễn ra tại Ai Cập.
Ai Cập và EU sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được tầm nhìn chiến lược chung về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, bên cạnh việc đẩy nhanh thực hiện các mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Liên minh châu Âu cam kết sẽ dành hơn 1 tỷ USD tài trợ khí hậu để giúp các quốc gia ở châu Phi tăng cường khả năng chống chịu trước tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu.
Sáng kiến của Ai Cập đưa ra tại hội nghị COP27 tập trung vào các giải pháp giúp châu Phi vượt qua những khó khăn trong quá trình chuyển đổi năng lượng.
TEC và CTCN đã khởi động chương trình làm việc chung để đẩy nhanh việc triển khai các công nghệ biến đổi khí hậu cần thiết nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
EU sẵn sàng nâng mục tiêu giảm khí thải, còn gọi là mức Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC), phù hợp với thỏa thuận Paris năm 2015 nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu.
Các nước phát thải nhiều CO2 và các nước đang phát triển tranh luận về vấn đề làm thế nào để đẩy nhanh tài trợ cho hoạt động giảm khí thải nhằm hạn chế tình trạng Trái Đất nóng lên.
Ai Cập đã khởi động sáng kiến quốc tế "Hành động về Nước, Thích ứng và Khả năng chống chịu" (AWARe) nhằm thúc đẩy các hành động thích ứng và cải thiện nguồn cấp nước trên toàn cầu.
Theo Chủ tịch COP27, thời gian không còn nhiều nên không thể chấp nhận một kết quả ở mức thấp hơn, và giờ là lúc chung tay thể hiện khả năng đáp ứng những lời kêu gọi của toàn thế giới.
Các thỏa thuận bao gồm MoU giữa Công ty cổ phần khí đốt tự nhiên Ai Cập (EGAS) và Shell Egypt nhằm thiết lập một khuôn khổ quản lý về phát thải khí nhà kính và MoU giữa EGAS.
Ngày 12/11, sáng kiến "Cuộc sống tốt đẹp tại châu Phi" đã được công bố trong phiên họp với chủ đề "Ngày nông nghiệp và thích ứng," được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị COP27.
Ông Biden cho biết Mỹ, EU và Đức sẽ phối hợp với Ai Cập để giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính thông qua việc thu giữ gần 14 tỷ m3 khí tự nhiên hiện bị rò rỉ từ các hoạt động dầu khí.
Theo Chủ tịch COP27, các nước cần xem xét từng khía cạnh của giải pháp, bao gồm cả quá trình khử carbon trong các lĩnh vực công nghiệp vốn là nền tảng của nền kinh tế toàn cầu.