Một bia đá vôi cổ từ lăng mộ Khentika thuộc khu khảo cổ Saqqara, gần thủ đô Cairo, Ai Cập mất tích bí ẩn cho dù lăng mộ này được niêm phong hoàn toàn và không được mở ra kể từ năm 2019.
Trên thế giới hiện vẫn còn hàng chục thành phố được xây dựng trước Công nguyên hàng nghìn năm, thậm chí hơn 10.000 năm, và vẫn luôn có con người sinh sống suốt từ đó cho đến tận ngày nay.
Loài cá voi mới này thuộc họ Basilosauridae, một trong những tổ tiên cá voi đã tuyệt chủng trong giai đoạn đầu của đời sống thủy sinh, sau khi chúng chuyển từ cạn xuống nước.
Ai Cập đang hợp tác với Nhật Bản để phát triển dự án sản xuất máy lọc nước từ không khí, trong một nỗ lực nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh và tăng cường an ninh nước của quốc gia Bắc Phi này.
Một nghiên cứu mới đây cho thấy hơn 4.000 năm trước người Ai Cập cổ đại đã phát minh ra những robot đầu tiên trên thế giới là những bức tượng bắt chước hành động của con người.
Các nhà khảo cổ tìm thấy hài cốt của hai người có lưỡi bằng vàng trong một ngôi mộ, một chiếc quan tài làm bằng đá vôi với chiếc nắp có hình phụ nữ, và hài cốt của một người bên cạnh chiếc quan tài.
Mohamed Shehata và Huda Shehata bị phát hiện có khối u lành tính ở tuyến yên vào giai đoạn trước tuổi dậy thì. Cơ thể họ sản xuất quá nhiều hormone tăng trưởng dẫn đến sự phát triển của các chi.
"Lễ diễu hành vàng" là một trong những sự kiện nhằm khôi phục ngành du lịch của Ai Cập, vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng kể từ sau cuộc cách mạng Mùa xuân Arab năm 2011 và mới đây nhất là dịch COVID-19.
Tại địa điểm khai quật, nhóm nghiên cứu đã mở một trong những chiếc quách được trang trí lộng lẫy và phát hiện xác ướp được bọc trong vải mai táng có nhiều chữ tượng hình.
Các nhà khảo cổ đã khai quật được các bức tường và góc Tây Bắc của khu đền, khắc họa nhiều ký tự Hapi, bên cạnh vị thần sông Nile của người Ai Cập cổ đại cùng quá trình hiến tế.
Không khí náo nhiệt bao trùm Thủ đô hành chính mới của Ai Cập khi có hàng nghìn người cùng tham gia bữa tiệc Iftar - bữa ăn của các tín đồ Hồi giáo sau khi Mặt trời lặn trong tháng lễ Ramadan.
Một kết quả nghiên cứu vừa công bố cho biết người Ai Cập cổ đại đã biết ướp xác từ cách đây hơn 5.000 năm trước, sớm hơn 1.500 năm so với những kết quả nghiên cứu trước đó.
Với cân nặng 500kg, chị Iman Abd al-Ati được cho là béo nhất thế giới đã gây ấn tượng khi nhanh chóng giảm 65kg trong hơn 2 tháng điều trị tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).