Armenia và Azerbaijan ghi nhận bước tiến lịch sử hậu xung đột
Một đoàn tàu chở khoảng 1.300 tấn xăng do Azerbaijan sản xuất đã đi qua Gruzia để vào Armenia và Armenia ca ngợi đây là bước đi lịch sử trong tiến trình giải quyết hậu xung đột.
Một đoàn tàu chở khoảng 1.300 tấn xăng do Azerbaijan sản xuất đã đi qua Gruzia để vào Armenia và Armenia ca ngợi đây là bước đi lịch sử trong tiến trình giải quyết hậu xung đột.
Iran và Armenia nhất trí thúc đẩy thương mại, đầu tư và ký kết văn kiện hợp tác chiến lược, trong bối cảnh Tehran lo ngại các toan tính địa chính trị sau thỏa thuận hòa bình Armenia-Azerbaijan.
Hai bên sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao trong vòng thời hạn nhất định sau khi phê chuẩn; đàm phán phân định và cắm mốc biên giới; không triển khai lực lượng bên thứ ba dọc biên giới.
Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo các nước cộng hòa ở Nam Kavkaz "xứng đáng được đánh giá tích cực," trong khi người phát ngôn NATO coi đây là một "bước tiến đáng kể."
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã hoan nghênh thỏa thuận do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt nhiều thập kỷ xung đột giữa Armenia và Azerbaijan.
Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev nhấn mạnh Azerbaijan và Armenia sẽ bước sang trang mới sau xung đột và đổ máu, đồng thời mang lại một tương lai tươi sáng và an toàn cho thế hệ con cháu.
Cuộc họp ba bên này được dự kiến sẽ tập trung vào việc thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và hợp tác kinh tế tại khu vực Nam Kavkaz.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chủ trì một cuộc hòa đàm giữa lãnh đạo Armenia và Azerbaijan tại Nhà Trắng vào ngày 8/8 tới.
Trên mạng xã hội Telegram, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết: “Cảnh sát đã chặn đứng một âm mưu... nhằm làm mất ổn định tình hình tại Armenia và tiếm quyền."
Tháng Ba vừa qua, Armenia và Azerbaijan tuyên bố đã kết thúc quá trình đàm phán về thỏa thuận hòa bình tiềm năng, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, Tổng thống Uzbekistan...
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng trả lời về kết quả chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự IPU-150, thăm chính thức Uzbekistan và Armenia.
Sáng 5/4 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân rời thủ đô Yerevan, lên đường tham dự Đại hội đồng IPU-150 và thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan.
Với các hoạt động thực chất, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Cộng hòa Armenia đã thành công tốt đẹp, góp phần mở ra trang mới cho hợp tác nghị viện hai nước.
Đại sứ Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến Armenia nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ và cơ quan, doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội và mở rộng hợp tác, phù hợp với nhu cầu phát triển.
Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng được đến thăm Đại học Tổng hợp Quốc gia Yerevan, trái tim học thuật, ngọn hải đăng tri thức và là niềm tự hào không chỉ của Armenia mà còn của cả khu vực.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Armenia, sáng 4/4/2025 (giờ địa phương), tại Thủ đô Yerevan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm Đại học Tổng họp Quốc gia Yerevan.
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Armenia mong muốn tăng cường hợp tác với Văn phòng Quốc hội Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi số, Quốc hội số, ứng dụng công nghệ, AI vào các hoạt động của Quốc hội.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hai nước sẽ phối hợp, tạo khuôn khổ pháp lý và các điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước trực tiếp kết nối, tìm cơ hội hợp tác.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Armenia, chiều 3/4/2025 (giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Armenia Vahagn Khachaturyan.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Armenia và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương toàn diện, lâu dài.
Tại buổi hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Armenia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phía Armenia tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Việt Nam tiếp cận thị trường Armenia và EAEU.
Sáng 3/4/2025 (giờ địa phương), tại Toà nhà Quốc hội Armenia, Thủ đô Yerevan, Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan chủ trì Lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu tiến tới xây dựng các trung tâm công nghệ sáng tạo tương tự mô hình TUMO, tạo thêm môi trường giáo dục giúp thanh thiếu niên Việt Nam tự học và nâng cao trình độ.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Armenia, chiều 2/4 (giờ địa phương), tại Thủ đô Yerevan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Trung tâm Công nghệ sáng tạo TUMO.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết để đạt tăng trưởng ở mức hai con số trong thời gian tới, Việt Nam cần nỗ lực rất lớn trong đó cần mở rộng, thúc đẩy quan hệ với các nước, trong đó có Armenia.
Tọa đàm là cơ hội để hai bên cùng trao đổi và thảo luận các biện pháp nhằm đưa quan hệ hợp tác kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Armenia, sáng 2/4/2025 (giờ địa phương), tại Thủ đô Yerevan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Armenia.
Hơn 30 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam-Armenia không ngừng được vun đắp, phát triển trên cả bình diện song phương và đa phương, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Tối 1/4 giờ địa phương (sáng 2/4 giờ Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thủ đô Yerevan, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Armenia.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Armenia phát triển tốt đẹp và góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước.
Tối 1/4/2025 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến Thủ đô Yerevan, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Armenia.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao nhất của Armenia; tiếp Trưởng Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Armenia-Việt Nam...
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường tham dự Đại hội đồng IPU-150, thăm chính thức Uzbekistan và Armenia.