Khi hoàn thành giai đoạn 1, sân bay Bishoftu sẽ có công suất phục vụ khoảng 60 triệu lượt hành khách mỗi năm; con số này dự kiến tăng lên 110 triệu lượt hành khách/năm khi toàn bộ dự án hoàn tất.
Trong bài phát biểu tại trụ sở Liên minh châu Phi (AU), tỷ phú Bill Gates cho biết phần lớn tài sản của ông sẽ được dùng để cải thiện các dịch vụ y tế và giáo dục ở châu Phi trong 20 năm tới.
Cơ quan y tế Ethiopia cho biết một trẻ sơ sinh 21 ngày tuổi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh đậu mùa khỉ tại thị trấn Moyale, gần biên giới Kenya.
Bị ảnh hưởng sau khi Tổng thống Mỹ Trump ký sắc lệnh đóng băng toàn bộ viện trợ nước ngoài, WFP buộc phải dừng cứu trợ cho 650.000 phụ nữ và trẻ em suy dinh dưỡng ở Ethiopia do thiếu ngân quỹ.
Tuyên bố của MSF cho biết bệnh tả đang lan rộng nhanh chóng khắp miền Tây Ethiopia, trong khi đợt bùng phát ở Nam Sudan vẫn tiếp diễn, đe dọa tính mạng của hàng nghìn người.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra gần Oromiya, khu vực lớn nhất và đông dân nhất của Ethiopia với dân số gần 500.000 người.
Ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 42 người bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt xảy ra ở vùng Oromiya của Ethiopia ngày 11/2, giới chức địa phương cho biết số người chết còn có thể tăng cao.
Những hình ảnh do Cục Y tế Ethiopia công bố cho thấy nhiều người đang đứng vây quanh một chiếc xe ngập một phần trong nước ở bang Sidama, cách thủ đô Addis Ababa khoảng 300km về phía Nam.
Theo truyền thông Ecuador, chiếc xe bán tải đã rơi xuống khe núi trên sông Paute, thuộc huyện Bella Union và bị kẹt giữa các tảng đá làm ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em.
Tại Nepal, mưa lớn đã dẫn tới lở đất tại huyện Ramechhap, miền Trung nước này. Lở đất đã chôn vùi 3 ngôi nhà, cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người, 4 người mất tích và 1 người bị thương.
Theo IGAD, gần 63 triệu người trên khắp vùng Sừng châu Phi đang phải vật lộn với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong khi 11 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính.
Địa điểm xảy ra vụ lở đất khiến ít nhất 11 người thiệt mạng ở Ethiopia cách không xa nơi xảy ra thảm họa lở đất hồi tháng trước, cướp đi sinh mạng của 250 người.
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết số người chết đã tăng lên 257 người. OCHA lo ngại số người chết có thể lên tới 500 người.
Các cơ quan nhân đạo nỗ lực cung cấp viện trợ khẩn cấp cho cộng đồng bị ảnh hưởng sau thảm họa được cho là gây nhiều thương vong nhất ở Ethiopia, quốc gia rất dễ chịu tác động của thảm họa thiên tai.
Nhà chức trách Ethiopia cho biết số người thiệt mạng trong vụ lở đất xảy ra sáng 22/6 ở miền Nam nước này đã tăng lên 229 người và không loại trừ khả năng vẫn còn một số người mất tích.
Sừng châu Phi sẽ có nhiệt độ ấm hơn bình thường trong khoảng thời gian từ tháng Tám đến tháng 10 năm nay, với nhiệt độ ở một số quốc gia trong khu vực có thể lên đến 35 độ C.
FAO và Cơ quan Phát triển Liên chính phủ cho biết khoảng 66,7 triệu người trong Khu vực Sừng châu Phi đang bị mất an ninh lương thực và cần hỗ trợ nhân đạo, với số tiền 9,8 tỷ USD.
WB ước tính rằng AfCFTA sẽ đưa 30 triệu người thoát khỏi cảnh nghèo đói cùng cực vào năm 2035, tạo ra mức tăng trưởng thu nhập thực tế khoảng 450 triệu USD và tăng xuất khẩu trong lục địa lên 81%.
UNHCR cảnh báo nếu không được hỗ trợ để chuẩn bị, chống chọi và phục hồi sau những cuộc khủng hoảng liên quan đến khí hậu, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ phải tiếp tục di dời.
Theo khảo sát của 31 quốc gia nơi hủ tục còn phổ biến, châu Phi là nơi có nhiều nạn nhân FGM nhất với hơn 144 triệu người, tiếp theo là châu Á (80 triệu người) và Trung Đông (6 triệu người).
Các quan chức địa phương cho hay địa hình hiểm trở gây khó khăn cho việc cứu hộ, dân làng phải dùng tay để đào đá trong khi tình trạng của những người thợ mỏ bị mắc kẹt là “khó biết được.”
Tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới nói rõ ca bệnh Leishmania trên da đầu tiên ở vùng Somali xuất hiện hồi tháng 7 và đến cuối tháng 11 đã có thêm 1.023 trường hợp được báo cáo.
Lũ lụt khiến hơn 12.000 gia đình phải đi sơ tán tại vùng Somali trong khi lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi nỗ lực tiếp cận với các hộ gia đình bị ảnh hưởng.
Báo cáo của UNICEF công bố ngày 21/10 cho biết gần 20% tổng số 8.552 trường học tại Ethiopia đã bị hư hại một phần hoặc nghiêm trọng do ảnh hưởng của các thảm họa thiên nhiên và do con người gây ra.
Vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra vào chiều 13/10 khi một chiếc xe buýt chở học sinh trung học bị lật ở thị trấn Hawzen, khu vực phía Đông của vùng Tigray.
Trong bản cập nhật mới nhất về tình hình y tế của Ethiopia, WHO nói rõ đợt dịch tả bùng phát từ ngày 27/8/2022 đã lan tới 113 quận trên 10 khu vực của nước này.
23,4 triệu người dân tại vùng Sừng châu Phi hứng chịu tình trạng mất an ninh lương thực và 5,1 triệu trẻ em nơi đây bị suy dinh dưỡng do các điều kiện khô hạn kéo dài.
Nằm trong chương trình “Di sản xanh," Ethiopia lên kế hoạch tái trồng rừng đặc biệt với việc trồng 500 triệu cây vào ngày 17/7, tự phá kỷ lục hiện tại là 350 triệu cây được trồng trong một ngày.
Sau một buổi cầu nguyện, những người Hồi giáo đã đụng độ với cảnh sát khi phản đối việc phá hủy các nhà thờ Hồi giáo ở ngoại ô thủ đô Addis Ababa của Ethiopia để triển khai một dự án đô thị.
Australia sẽ đóng góp 29 triệu AUD hỗ trợ nhân đạo ở Trung Đông và châu Phi, giải quyết các nhu cầu thực phẩm, dinh dưỡng, di dời do hạn hán... của người dân nhiều quốc gia khu vực này.
Các nhà sử học tin rằng chúng ta đang ở giữa của làn sóng thứ ba trong lịch sử càphê hiện đại, được đánh dấu bằng sự quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với càphê.
Phó Giám đốc khu vực IOM, MacDermott cho biết Tuyến đường phía Đông vùng Sừng châu Phi thiếu ngân quỹ trầm trọng khi các nhà tài trợ vẫn chưa đóng góp cho năm 2023 và khu vực này không còn ưu tiên.
Báo cáo của World Weather Attribution (WWA) khẳng định biến đổi khí hậu do con người gây ra đã khiến xác suất xảy ra hạn hán nông nghiệp ở vùng Sừng châu Phi tăng gấp 100 lần.