Nhiều trận động đất liên tiếp làm rung chuyển Ethiopia

Loạt trận động đất, trong đó trận mạnh nhất có độ lớn 5,8, đã liên tiếp xảy ra ở miền Bắc Ethiopia khiến ít nhất 2.000 người phải sơ tán.

Thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. (Nguồn: Xinhua)
Thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. (Nguồn: Xinhua)

Ngày 4/11, Ethiopia đã phải sơ tán người dân sau khi xảy ra loạt trận động đất ở miền Bắc nước này, trong đó trận mạnh nhất có độ lớn 5,8.

Các trận động đất này chủ yếu xảy ra ở vùng nông thôn Afar, Oromia và Amhara, nơi có khoảng 80.000 người sinh sống.

Ít nhất 2.000 người đã phải sơ tán. Hiện chưa có báo cáo nào về con số thương vong trong loạt trận động đất.

Theo giới chức Ethiopia, các trận động đất đang gia tăng về cường độ và tần suất. Trận động đất mới nhất có độ lớn 4,7.

Các trận động đất làm nhiều nhà cửa bị hư hại, kéo theo nguy cơ núi lửa Dofan, vùng Afar, Đông Bắc nước này có thể thức giấc.

Động đất thường xuyên xảy ra ở Ethiopia do nước này nằm dọc theo Thung lũng Great Rift - một trong những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.