Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra gần Oromiya, khu vực lớn nhất và đông dân nhất của Ethiopia với dân số gần 500.000 người.
Nói về những con sói liếm hoa poker ở Ethiopia, một nhà sinh vật học tại Đại học Oxford nói: "Tôi không ngờ loài sói lại thích đồ ngọt! Rõ ràng là chúng đang thưởng thức món tráng miệng."
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết số người chết đã tăng lên 257 người. OCHA lo ngại số người chết có thể lên tới 500 người.
Sừng châu Phi sẽ có nhiệt độ ấm hơn bình thường trong khoảng thời gian từ tháng Tám đến tháng 10 năm nay, với nhiệt độ ở một số quốc gia trong khu vực có thể lên đến 35 độ C.
Cơ quan Cứu trợ Nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) đã cảnh báo Đông Phi có thể ghi nhận lượng mưa lớn hơn bình thường trong giai đoạn từ tháng 10-12 do tác động của hiện tượng El Nino.
Nằm trong chương trình “Di sản xanh," Ethiopia lên kế hoạch tái trồng rừng đặc biệt với việc trồng 500 triệu cây vào ngày 17/7, tự phá kỷ lục hiện tại là 350 triệu cây được trồng trong một ngày.
Sudan và Ai Cập đã nhiều lần yêu cầu Ethiopia ngừng tích nước vào hồ chứa của Gerd trong thời gian chờ đợi một thỏa thuận ba bên về phương thức vận hành con đập lớn nhất châu Phi này.
Báo cáo của World Weather Attribution (WWA) khẳng định biến đổi khí hậu do con người gây ra đã khiến xác suất xảy ra hạn hán nông nghiệp ở vùng Sừng châu Phi tăng gấp 100 lần.
Số liệu từ UNOCHA cho thấy trong những tháng cuối năm 2022, ít nhất 36,4 triệu người trên khắp vùng Sừng châu Phi có thể bị ảnh hưởng do hạn hán kéo dài và nghiêm trọng nhất trong thời gian gần đây.
Cuộc sống của 15 triệu người dân ở vùng Sừng châu Phi bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hạn hán kéo dài, nguy cơ đói ăn và suy dinh dưỡng sẽ tăng cao do tình hình an ninh lương thực xấu đi nhanh chóng.
Hạn hán kéo dài khiến cây trồng héo úa, động vật suy yếu đang gây ra tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng ở vùng Sừng châu Phi, nơi cuộc sống của khoảng 12-14 triệu người đang bị đe dọa.
Việt Nam bày tỏ quan ngại về xu hướng nhiều dòng chảy quốc tế đang bị khai thác thiếu bền vững, không đảm bảo lợi ích chính đáng của các nước liên quan, nhất là các nước ở hạ nguồn.
Nhà lãnh đạo Ethiopia đưa ra lời kêu gọi trên trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử tại quốc gia đông dân thứ hai ở châu Phi này dự kiến diễn ra vào ngày 5/6 tới, đã bị lùi lại do vấn đề về hậu cần.
Các nhà nghiên cứu tiến hành khảo sát đối với 22.000 loài thực vật nhiệt đới tại châu Phi và phát hiện có 7.000 loài, tương đương 32%, thuộc diện có nguy cơ hoặc đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.
Ba bên đã xác định những điểm đồng thuận và không đồng thuận cho những tham vấn tiếp theo trong thời gian tới, trong khi đó, phía Ai Cập hiện chưa thông báo chi tiết những kết quả của cuộc họp.
Quan hệ Ai Cập-Ethiopia trở nên căng thẳng khi Ethiopia tiến hành chuyển hướng dòng chảy sông Nile Xanh - 1 trong 2 nhánh chính của sông Nile, để thực hiện dự án đập thủy điện Đại phục hưng Ethiopia.
Reppie, cơ sở xử lý, biến rác thải thành năng lượng đầu tiên của châu Phi, với công suất dự kiến khoảng 1.400 tấn chất thải rắn mỗi ngày đã đi vào hoạt động tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.
Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã đưa ra cảnh báo tới Ethiopia liên quan đến Đập thủy điện Đại Phục hưng mà nước này đang triển khai xây dựng trên sông Nile.
Sau 17 tiếng đàm phán, các quan chức ba nước Ai Cập-Ethiopia-Sudan đã không đạt được thỏa thuận về các vấn đề liên quan đến đập thủy điện Đại phục hưng gây tranh cãi của Ethiopia.
Liên minh châu Phi (AU) đã tổ chức phiên họp với chủ đề "Nhà ở an toàn, giảm nhẹ tác động và giảm nhẹ mất mát" tại trụ sở ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.
Ngày 10/5, giới chức Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cho biết mưa lớn kèm đá đã trút xuống khu vực phía Nam Trung Quốc này khiến gần 10 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng.
Liên hợp quốc ngày 4/12 đã cử một đội y tế khẩn cấp tới hỗ trợ Chính phủ Ethiopia đối phó với các hậu quả từ trận hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 30 năm qua ở nước này.
Ai Cập, Ethiopia và Sudan đã nhất trí lựa chọn hai công ty tư vấn quốc tế để tiến hành nghiên cứu các tác động của dự án đập thủy điện "Đại phục hưng" của Ethiopia trên thượng nguồn sông Nile.