Hiến tặng hơn 200 kỷ vật kháng chiến cho Bảo tàng Quân khu 5
Bảo tàng Quân khu 5 Đà Nẵng đã tiếp nhận hơn 200 hiện vật kháng chiến, góp phần bảo tồn truyền thống và giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
Bảo tàng Quân khu 5 Đà Nẵng đã tiếp nhận hơn 200 hiện vật kháng chiến, góp phần bảo tồn truyền thống và giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
Chương trình nghệ thuật do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga, Nhà hát Trưng Vương và Trường Cao đẳng Đà Nẵng thực hiện.
Trong bối cảnh văn hóa trở thành “sức mạnh mềm” của cạnh tranh đô thị, Đà Nẵng đang xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng đa trung tâm sáng tạo, gắn bản sắc với đổi mới.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức tham vấn nhằm hoàn thiện Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm văn hóa - sáng tạo của khu vực.
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2486/QĐ-UBND phê duyệt đề án quảng bá và phát huy giá trị di sản tư liệu ma nhai tại Di tích Quốc gia Đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn.
Sau bão số 13, tại bãi biển phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng xuất hiện một con tàu gỗ cổ gần như còn nguyên vẹn, được các chuyên gia xác định tàu có niên đại từ cuối thế kỷ XIV đến XVI.
Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa của đô thị cổ Hội An đến du khách quốc tế; thắt chặt tình hữu nghị, tôn vinh sự hợp tác lâu bền giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Mặc dù chưa có kết quả xác định niên đại tuyệt đối, nhưng các dữ kiện cho thấy khả năng cao con tàu đắm có niên đại giữa cuối thế kỷ 14 đến thế kỷ 16.
Giữa những đống phế liệu nơi ngoại ô Hội An, họa sĩ Nguyễn Quốc Dân miệt mài đi tìm vẻ đẹp trong những thứ bị bỏ quên — để từ rác thải, anh thổi hồn vào nghệ thuật và gửi gắm thông điệp sống xanh.
Đây là những thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành phòng chống bão số 12 của chính quyền thành phố Đà Nẵng.
Đà Nẵng đang chuyển mình mạnh mẽ, từ “thành phố đáng sống” trở thành trung tâm hội nhập quốc tế mới của Việt Nam – điểm đến của hợp tác, sáng tạo và phát triển bền vững.
Hội Tết Trung Thu 2025 tại Hội An mang đến du khách chuỗi hoạt động nghệ thuật rực rỡ với đèn lồng, múa lân, rước đèn, âm nhạc dân gian, tái hiện không gian sinh hoạt truyền thống trong ánh Trăng Rằm.
Chương trình nghệ thuật “ Chung một mái nhà, Cùng một vầng trăng - Tết Trung Thu” được tổ chức nhằm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung.
Đà Nẵng cần một Biểu trưng (logo) có tính biểu đạt cao, để truyền cảm hứng, gắn kết cộng đồng và định vị thương hiệu đô thị trong kỷ nguyên phát triển mới.
Với lợi thế phố cổ thế kỷ XVI được bảo tồn nguyên vẹn, giá vé tham quan chỉ khoảng 2 euro (2,36 USD) và không gian đi bộ thuận tiện, Hội An đã vượt qua nhiều đối thủ để đứng đầu bảng xếp hạng châu Á.
Ba Di sản Văn hóa Thế giới ở miền Trung được ứng dụng chuyển đổi số trong bán vé điện tử, số hóa hiện vật để quảng bá rộng rãi trên không gian mạng, tạo nền tảng cho công tác trùng tu, bảo tồn.
Kể từ khi cố đô Huế, phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn được công nhận Di sản Văn hóa Thế giới, đến nay những di sản mang tầm vóc nhân loại này khoác trên mình một diện mạo mới.
Với nhà báo Trần Xuân Quang, mỗi bức ảnh được chụp là niềm tự hào, trách nhiệm với nghề báo chí cách mạng, góp phần vào dòng tin chảy mãi của Thông tấn xã Việt Nam.
Khám phá vẻ đẹp rực rỡ của thành phố Đà Nẵng trong dịp Tết Độc lập, nơi những đường phố và tiểu cảnh sáng bừng sắc màu, mang đậm không khí lễ hội và tinh thần tự hào dân tộc.
Đây sẽ là địa chỉ văn hóa đặc sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần hiếu học, thúc đẩy phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Triển lãm “Sắc tộc - Niềm tin và Di sản" trưng bày nhiều tác phẩm tập trung vào các chủ đề chính như tôn giáo, tín ngưỡng và đồng bào các dân tộc thiểu số tại Việt Nam.
Các nhà khảo cổ nhận định những kiến trúc của nhóm tháp L thuộc quần thể Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn có niên đại khá muộn, khoảng vào thế kỷ 13 và có thể được sử dụng đến đầu thế kỷ 14.
Thành phố Đà Nẵng không chỉ nổi tiếng với Thánh địa Mỹ Sơn, Bảo tàng Chăm... mà còn có các ngọn cổ tháp Chăm ngàn năm tuổi như cụm tháp Khương Mỹ, Chiên Đàn và tháp Bằng An.
Ngành du lịch thành phố Đà Nẵng cần xây dựng chương trình quảng bá chung về các tour, tuyến du lịch, trục kết nối từ bảo tàng đến di tích, tạo một “cung đường di sản” có thương hiệu.
Đà Nẵng không chỉ nổi tiếng với Thánh địa Mỹ Sơn – Di sản văn hóa thế giới, Bảo tàng Chăm nơi lưu giữ nhiều hiện vật và Bảo vật Quốc gia mà còn có các ngọn cổ tháp Chăm ngàn năm tuổi.
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 không chỉ là bữa tiệc ánh sáng, mà còn là cú hích mạnh mẽ đưa thương hiệu du lịch Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.
Đội Trung Quốc đã khẳng định sức mạnh của một cường quốc pháo hoa trên thế giới bằng màn trình diễn “Đà Nẵng: Viên ngọc tỏa sáng, Thành phố tương lai,” với các hiệu ứng ánh sáng đầy biến hóa.
Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng là nơi lưu giữ các hiện vật văn hóa Chăm Pa lớn nhất cả nước, trong đó có 12 Bảo vật Quốc gia, trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước.
Đại sứ Ito Naoki tin tưởng Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản năm nay sẽ tiếp tục góp phần củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Nhật Bản với Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.
Từ những buổi chiếu phim dưới bầu trời sao, có thể thấy rằng điện ảnh không chỉ tồn tại trong những không gian khép kín mà có thể hòa nhịp với đời sống thường nhật, chạm đến cảm xúc của người dân.
Tại Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng năm nay, giá trị của phim chiến tranh Việt Nam được tôn vinh xứng đáng, tạo nguồn cảm hứng về đề tài này cho các nhà làm phim và khán giả trẻ.
Những đạo diễn trẻ tài năng, những êkíp sản xuất chuyên nghiệp và hơn cả là sự quan tâm của công chúng nội địa đang tạo nên một diện mạo mới cho điện ảnh nước nhà.
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 năm 2025 nhằm lựa chọn và vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu giá trị nhân văn, có khám phá mới mẻ và nghệ thuật thể hiện độc đáo.
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III-2025 được mở rộng với nhiều điểm nhấn mới nhằm tôn vinh giá trị sáng tạo, sự đa dạng văn hóa và khát vọng kết nối các nền điện ảnh trong khu vực.
“Love in Vietnam” kể về Manav, chàng trai trẻ người Punjab mang trong mình ước mơ trở thành ca sỹ, được bác gửi sang Việt Nam; tại đây anh đem lòng yêu Linh, một nữ nghệ sỹ người Việt bí ẩn.