Giao lưu nghệ thuật thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga

Chương trình nghệ thuật do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga, Nhà hát Trưng Vương và Trường Cao đẳng Đà Nẵng thực hiện.

Các nghệ sỹ Việt Nam biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Các nghệ sỹ Việt Nam biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tối 2/12, tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng), Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga (1950-2025).

Tham dự chương trình có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Quân khu V; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; đại diện các sở, ngành; cơ quan ngoại giao và cộng đồng người Nga đang sinh sống tại thành phố.

Chương trình nghệ thuật do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga, Nhà hát Trưng Vương và Trường Cao đẳng Đà Nẵng thực hiện, với sự tham gia của Đoàn nghệ thuật dân gian Liên bang Nga “Matryona Art” và các nghệ sỹ Đà Nẵng.

Đêm diễn gồm 19 tiết mục, thể hiện nét văn hóa đặc trưng của hai dân tộc, góp phần tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam- Nga.

Sự kiện là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga tại Đà Nẵng, góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu rộng, hiệu quả.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, ngày 30/1/1950, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam khẳng định vị thế pháp lý quốc tế và thuận lợi cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do.

Trong suốt 75 năm qua, Chính phủ và nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình. Quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển bền chặt.

Tại Đà Nẵng, hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga được thúc đẩy thông qua sự phối hợp hiệu quả giữa Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga và các sở, ngành, cùng hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga thành phố, đội ngũ hơn 600 hội viên từng học tập, công tác tại Nga và Khoa tiếng Nga (Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng). Đây là nền tảng quan trọng nhằm tăng cường hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của Liên bang Nga trong giai đoạn mới.

Bà Mizonova Maria Georgievna, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng khẳng định, hợp tác văn hóa là nền tảng tinh thần quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục phát huy tiềm năng hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, thịnh vượng chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.