Rừng Amazon vẫn cháy âm ỉ sau trận cháy lớn hồi tháng 8

Các chuyên gia INPE cho biết số vụ cháy rừng tại Brazil lên tới mức cao nhất trong vòng 7 năm qua và đã có xu hướng giảm nhẹ từ đầu tháng này.
Rừng Amazon vẫn cháy âm ỉ sau trận cháy lớn hồi tháng 8 ảnh 1Rừng Amazon bị thiêu trụi tại Altamira, bang Para, Brazil, ngày 27/8/2019. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Kể từ đợt bùng phát dữ dội hồi tháng 8 vừa qua, nạn cháy rừng tại rừng Amazon ở Brazil vẫn diễn biến phức tạp.

Theo kết quả phân tích các hình ảnh vệ tinh mới nhất từ Viện Nghiên cứu vũ trụ quốc gia Brazil (INPE), từ tháng 1 năm nay, tại Brazil đã xảy ra hơn 131.000 vụ cháy rừng.

Các vụ cháy này, với nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động phát quang của con người để phục vụ cho nông nghiệp và chăn nuôi gia súc, đã gây tác động nghiêm trọng tới rừng rậm Amazon.

Diện tích rừng bị chặt phá tại đây đã tăng gấp đôi kể từ khi Tổng thống Jair Bolsonaro lên nắm quyền với diện tích rừng bị phá mỗi giờ tương đương diện tích của 110 sân đá bóng.

Các chuyên gia INPE cho biết số vụ cháy rừng tại Brazil lên tới mức cao nhất trong vòng 7 năm qua và đã có xu hướng giảm nhẹ từ đầu tháng này.

Thống kê của cơ quan này cho thấy tính từ đầu năm đến ngày 19/9, số vụ cháy rừng tại Brazil đã tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Một nửa trong số này xảy ra tại rừng rậm Amazon.

Riêng tại bang Rondonia, trong các ngày 18-19/9, số vụ cháy rừng đã tăng 1.915%, từ 12 vụ của hôm trước lên 242 vụ trong ngày hôm sau.

Các vụ cháy rừng cũng ngày càng gia tăng tại thảo nguyên Cerrado với khoảng 30% các vụ cháy ở Brazil xảy ra tại đây.

[Thêm một bằng chứng cho thấy khủng hoảng sinh thái đang lan rộng]

Trước diễn biến nghiêm trọng của các vụ cháy rừng và sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế, Tổng thống Bolsonaro, người vốn có tư tưởng hoài nghi về tác động của biến đổi khí hậu, đã điều động hơn 7.000 binh sỹ và 16 máy bay chiến đấu để khống chế đám cháy lan rộng cũng như ngăn chặn hoạt động chặt phá rừng và khai khoáng bất hợp pháp.

Tuy nhiên, ông Marcio Astrini, một quan chức của tổ chức Hòa bình xanh tại Brazil cho rằng biện pháp trên của chính phủ sẽ không khiến tình hình khả quan hơn, bởi việc sử dụng máy bay không thể ngăn chặn triệt để tình trạng chặt phá rừng.

Quan chức này đồng thời nghi ngờ cam kết bảo vệ rừng Amazon của chính phủ Brazil, vì cho rằng một mặt thể hiện nỗ lực ngăn chặn các vụ cháy rừng, thì mặt khác, chính quyền của Tổng thống Bolsonaro lại vẫn cho phép việc chặt phá rừng để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Theo kế hoạch, Hội nghị về khí hậu của Liên hợp quốc sẽ diễn ra bên lề kỳ họp lần thứ 74 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 23/9, với sự tham gia của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Chile Sebastian Pinera  và Tổng thống Colombia Ivan Duque với nội dung chính xoay quanh tình hình cháy rừng tại Brazil.

Bộ trưởng Môi trường Brazil Ricardo Salles cũng tham dự hội nghị này trước khi lên đường công du châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.