‘Săn’ biệt thự hàng hiệu ở Hoài Đức, đại gia nhẹ nhàng ‘hốt’ bạc tỷ

Nếu như đầu năm 2021, biệt thự, nhà phố tại một số dự án gần đường 32 (huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) được rao với giá 80-120 triệu đồng/m2, thì nay mức giá đã được đẩy lên 200-220 triệu đồng/m2.
‘Săn’ biệt thự hàng hiệu ở Hoài Đức, đại gia nhẹ nhàng ‘hốt’ bạc tỷ ảnh 1Biệt thự tại Thảo Viên Villas với mảng xanh từ những hàng cây rợp bóng cùng mật độ dày như những khu rừng cổ tích.

Xu hướng săn biệt thự hạng sang của các đại gia, doanh nhân thành đạt đang có xu hướng tăng mạnh. Bí quyết làm giàu của giới đầu tư bất động sản không gì khác chính là nhắm vào “giỏ hàng độc” đang được nhiều người khao khát sở hữu.

Lãi tiền tỷ nhờ bất động sản hàng hiệu

Chưa đầy một năm trước, giới đầu tư đã “dậy sóng” khi một dự án gần đường 32 (huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) chào bán biệt thự, nhà phố với giá 80-120 triệu đồng/m2. Đây là mức giá trung bình thời điểm đó. Còn giờ đây, những căn hộ này đã được giới nhà đầu tư bán lại với giá lên đến 200-220 triệu đồng/m2.

Mặc dù nền giá bất động sản xung quanh đường 32 chưa phải là “đắt đỏ” nhất ở phía Tây Hà Nội nhưng theo các môi giới sành sỏi, trục đường này hướng về trung tâm Mỹ Đình, Cầu Giấy nên giá biệt thự có thể lên đến 200 triệu đồng/m2 là bình thường. Còn nếu gần đường 3.5 thì giá còn cao hơn, bởi họ tin rằng đây sẽ trở thành “con gà đẻ trứng vàng” nhờ những giá trị ưu việt của loại bất động sản này.

Theo Công ty Tư vấn bất động sản CBRE, trong quý II/2022, thị trường biệt thự liền kề Hà Nội tiếp tục có sức hút tốt, tiêu thụ tới 1.205 căn.

Trong bối cảnh thị trường chung, phân khúc biệt thự rất đắt khách thì những dự án biệt thự hạng sang, có không gian riêng và nằm trong quần thể nhiều tiện ích càng được các nhà đầu tư quan tâm.

Một trong những lý do khiến biệt thự hạng sang tại Hoài Đức ngày càng "có giá" là vị trí đắc địa. Thực tế cũng cho thấy trong đầu tư bất động sản, vị trí quyết định giá trị. Vì thế, vị trí càng đẹp, càng hiếm thì giá trị bất động sản càng cao.

‘Săn’ biệt thự hàng hiệu ở Hoài Đức, đại gia nhẹ nhàng ‘hốt’ bạc tỷ ảnh 2Biệt thự tại Thảo Viên Villas thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng với không gian sống xanh.

Bên cạnh đó, người có điều kiện sẽ chọn các dự án có tiện ích nội khu tốt chứ không chỉ mua ngôi nhà là xong. Theo đó, diện mạo của dự án phủ kín mảng xanh, phòng gym, hồ bơi, lối đi bộ cùng các tiện ích giáo dục, y tế cho đến vui chơi, mua sắm…sẽ là tiêu chí khách hàng đặt ra khi lựa chọn để xuống tiền.

Chị Nguyễn Thị Mai, một nhà đầu tư sống tại phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa vừa chốt xong căn biệt thự mang phong cách Hoàng Gia Anh tại phân khu Thảo Viên Villas thuộc Dự án Hinode Royal Park hồ hởi cho biết chị bị hấp dẫn bởi chất lượng và giá bán của sản phẩm nơi trung tâm vùng ven thủ đô này.

Theo chị Mai, chị chấp nhận giá cao nhưng đổi lại cần nhiều tiện ích để thoả sức tận hưởng cuộc sống. Đặc biệt, sau đại dịch, nhiều người cũng có thói quen làm việc và nghỉ dưỡng tại nhà nên sẽ ưu tiên lựa chọn những dự án được thiết kế với mật độ dân cư thấp, riêng tư, chú trọng không gian xanh, tiện ích đa dạng.

Tích hợp tiện ích, tận hưởng cuộc sống thời thượng

Theo tiết lộ của chủ đầu tư Dự án Hinode Royal Park là Tổng công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO), sở dĩ Thảo Viên Villas có mức “chốt đơn” cao bậc nhất thị trường Hoài Đức, chính là khu biệt thự xa hoa theo phong cách Hoàng Gia Anh đẳng cấp nhưng cũng không kém phần thơ mộng với thiết kế chi tiết mái vòm tinh tế, các cột trụ hoa văn độc đáo cùng sân vườn lớn xung quanh.

Ngoài ra, điểm nhấn độc đáo của loại hình kiến trúc này là khả năng tối ưu mặt thoáng đón gió trời và ánh sáng tự nhiên tràn ngập ngôi nhà, mang lại cảm giác thoáng đạt và dễ chịu trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Mỗi căn biệt thự Thảo Viên Villas đều được bàn giao theo tiêu chuẩn hoàn thiện mặt ngoài và thô bên trong. Do đó, chủ nhân tinh hoa dễ dàng thiết kế và sử dụng không gian theo sở thích và nhu cầu cá nhân. Căn biệt thự cũng nhờ vậy mà mang đậm dấu ấn cá nhân, khắc hoạ đẳng cấp riêng biệt xứng tầm.

‘Săn’ biệt thự hàng hiệu ở Hoài Đức, đại gia nhẹ nhàng ‘hốt’ bạc tỷ ảnh 3Khu đô thị Hinode Royal Park với quy mô rộng tới 146.8ha.

Thảo Viên Villas còn được thừa hưởng rất nhiều những yếu tố tiện ích khi nằm trong khu đô thị Hinode Royal Park với quy mô rộng tới 146.8ha, đó chính là hệ thống tiện ích khép kín “all in one” từ hệ thống sân thể thao, phòng tập gym, yoga, vườn thiền, siêu thị, cho tới các quán bar, nhà hàng ngay trong khuôn viên dự án.

Đặc biệt, những dịch vụ chuyên biệt như Clubhouse triệu đô, công viên hồ trung tâm 6ha với bể bơi 4 mùa view Hồ và công viên, thư giãn với bể bơi vô cực ngoài trời theo chuẩn Olympic dài 50m, khu sân chơi trẻ em rộng 2.000m2, chuỗi cửa hàng shophouse dài 6km bao quanh khu đô thị cùng hệ thống giáo dục liên cấp quốc tế sẽ mang đến cho gia chủ cảm giác hưởng thụ tuyệt đối của giới siêu giàu.

Ngoài ra, biệt thự tại Thảo Viên Villas còn có hệ thống đường giao thông nội khu hiện đại, rộng rãi với những mặt đường có chiều rộng trên 30m, hệ thống vỉa hè vô cùng rộng và sắc xanh thảm cỏ của hệ thống giàn hoa, khu sân vườn BBQ hay hòa mình vào các hoạt động: chơi tennis ở sân tập ngoài trời.

Với hệ thống tiện ích ngoại khu phong phú và đa dạng, khu đô thị này được đánh giá có vai trò quyết định thay đổi diện mạo mới cho Hoài Đức, đặc biệt trong giai đoạn huyện Hoài Đức đang tiến tới các tiêu chuẩn lên quận trong tương lai gần./.

Thông tin chi tiết:

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO)

- Địa chỉ: km 14 - km 16 xã Kim Chung và xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Website: hinoderoyalpark.com.vn

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục