Việc sản xuất thành công loại phân bón này đã mở ra một hướng phát triểnmới cho ngành chế biến phân bón hữu cơ sinh học phục vụ nông nghiệp, đồng thờigiảm bớt gánh nặng về giá phân bón hiện đang tăng cao cho người nông dân.
Ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Hùng, cho biếtcùng với nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình khuyến công quốc gia, công ty đã mạnhdạn đầu tư hai tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất phân vi sinh đầu tiên của tỉnh.
Đây là loại phân bón được sản xuất từ than bùn kết hợp bột kích hoạt visinh, sau đó được ủ lên men trên công nghệ mới để tạo ra những quần thể sinh vậtcó ích. Khi bón vào đất, những vi sinh này phát triển và xâm nhập vào bộ rễ, tácđộng tổng hợp lên cây trồng, đồng thời chuyển hóa hàm lượng lân khó tiêu có sẵntrong đất thành lân rễ tiêu cung cấp cho cây trồng.
Bên cạnh đó, loại phân bón này còn có tác dụng, hạn chế sâu bệnh, cải tạođất, làm cho đất tơi xốp, giúp cây trồng hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng, chống ônhiễm môi trường, tạo ra sản phẩn nông nghiệp an toàn.
Đặc biệt phân bón có giárẻ hơn nhiều so với các loại phân bón bán trên thị trường. Qua ứng dụng thực tếtrên một số cây trồng như lúa, ngô, rau đậu cho năng suất tăng từ 10-15% so vớicác loại phân khác, tạo ra sản phẩn nông nghiệp an toàn.
Mặc dù mới đang trong giai đoạn chạy thử nhưng nhờ chất lượng và giá thànhphân bón thấp nên sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Dự kiến, trong thời giantới nhà máy sẽ đưa công suất hoạt động lên 500-1.000 tấn/năm, giải quyết việclàm trực tiếp cho 28 lao động tại địa phương, với mức lương bình quân 2,5 triệuđồng/người/tháng.
Vĩnh Phúc hiện có trữ lượng lớn than bùn chất lượng cao tại các huyện TamDương, Lập Thạch chưa được khai thác. Với nguồn nguyên liệu dồi dào này sẽ đápứng được nhu cầu sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh lâu dài với giá rẻ phục vụ sảnxuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Từ thử nghệm thành công, công ty đang mởrộng sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ rộng rãi trên thị trường trong và ngoàitỉnh./.