Sao gốc Việt sánh đôi với Dương Tử Quỳnh trong phim mới nhất là ai?

Với vai ông chồng ân cần của trong "Everything, everywhere all at once," nam diễn viên người Mỹ gốc Việt Quan Kế Huy có dịp trở lại màn ảnh Hollywood sau 20 năm.
Sao gốc Việt sánh đôi với Dương Tử Quỳnh trong phim mới nhất là ai? ảnh 1Quan Kế Huy cùng Dương Tử Quỳnh (giữa) và Stephanie Hsu trong ''Everything everywhere all at once'' - bộ phim độc lập gây sốt thời gian gần đây. (Ảnh: A24)

Sau đại dịch, tình hình các rạp chiếu đã khởi sắc hơn nhờ cuộc đổ bộ của hàng loạt bộ phim bom tấn, nhất là khi mùa phim lớn nhất trong năm đã bắt đầu. Ngoài các tác phẩm đình đám như "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" hay "Top Gun: Maverick," người hâm mộ Việt còn lên cơn sốt cho bộ phim“Everything, everywhere all at once” (tạm dịch: “Cuộc chiến đa vũ trụ”).

Ngoài Dương Tử Quỳnh, phim còn có sự góp mặt Quan Kế Huy (Jonathan Ke Huy Quan), diễn viên gốc Việt từng toả sáng trong thập niên 1980 với loạt phim phiêu lưu kinh điển, trong đó có "Indiana Jones."

Quan Kế Huy sinh năm 1971 tại Việt Nam trong một gia đình gốc Hoa, sau đó sang Mỹ định cư khi còn rất nhỏ. Tại Mỹ, ông anh theo học đại học ngành sân khấu điện ảnh, có thể nói cả tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Quan Thoại. 

Sao gốc Việt sánh đôi với Dương Tử Quỳnh trong phim mới nhất là ai? ảnh 2Quan Kế Huy (bìa phải) trong ''Indiana Jones and Temple of Doom.'' (Ảnh: Paramount Pictures)

Nhưng cặp mắt sáng đầy tinh ranh mới là điều mà các đạo diễn ở Hollywood để mắt tới. Quan Kế Huy đã vượt qua hàng ngàn cậu bé khác để được đạo diễn lừng danh Steven Spielberg chọn vào vai cậu bé gốc Á sát cánh cùng tài tử Harrison Ford trong "Indiana Jones and Temple of Doom" ("Indiana Jones và ngôi đền tàn khốc," 1984).

Sau đó, Quan Kế Huy còn xuất hiện trong vài bộ phim đình đám khác như "The Goonies" ("Bản đồ kho báu," 1985, cũng của Stephen Spielberg) và tập “Head of the class” ("Học sinh ưu tú," 1990-1991) rồi... biến mất khỏi màn ảnh.

Trong lần trả lời phỏng vấn báo chí Mỹ gần đây, Quan Kế Huy nói rằng ông rút lui vì cảm thấy không có nhiều cơ hội cho một diễn viên gốc Á như mình. Ông lùi về hậu trường để làm trợ lý đạo diễn và đạo diễn hành động cho nhiều dự án phim.

Chỉ đến sau sự thành công của dàn sao châu Á trong “Crazy Rich Asians” (Giới siêu giàu châu Á), Quan Kế Huy mới nhen nhóm mong muốn trở lại màn ảnh vì “nỗi sợ bỏ lỡ thời cuộc” (FOMO - fear of missing out).

Và trong bộ phim đánh dấu sự tái xuất của Quan Kế Huy, ông sẽ đóng vai người chồng của nhân vật Evelyn Wang do Dương Tử Quỳnh thủ vai. Cựu hoa hậu Malaysia chính là diễn viên nữ gốc Á nổi tiếng bậc nhất tại Hollywood và bà cũng từng gây ấn tượng trong bộ phim ăn khách “Crazy Rich Asians” nói trên.

Trong “Everything, everywhere all at once”, Evelyn Wang là một phụ nữ gốc Á đang mài mòn bản thân trong một cuộc sống có phần nhàm chán và nhiều rắc rối. Khi mọi nhân vật bất ngờ rơi vào đa vũ trụ, nơi kết nối mọi hiện thực có thể xảy ra nếu mỗi người chọn sống khác đi, Waymond Wang (Quan Kế Huy) đóng một vai trò quan trọng trong việc khai phá sức mạnh của vợ mình, giúp bảo vệ sự an toàn cho đa vũ trụ và gắn kết gia đình. 

["Crazy Rich Asians" tiếp tục tạo kỳ tích trong tuần thứ 2 ra rạp]

Bộ phim không chỉ khắc họa bi-hài kịch trong một gia đình châu Á di cư điển hình, mà còn dễ đồng cảm với bất cứ một gia đình hiện đại nào. Với dáng người nhỏ bé, thái độ ân cần, chân thành nhưng không kém phần quyết liệt vì gia đình, vai diễn Waymon Wang của anh đã chiếm được nhiều cảm tình của khán giả.

Theo truyền thông Mỹ, lẽ ra vai diễn Waymon Wang được dành cho siêu sao Thành Long (Jackie Chan). Nhưng bộ đội đạo diễn Daniel Kwan, Daniel Scheinert đã thay đổi kế hoạch, chuyển kịch bản để vai chính chuyển từ nam sang nữ và mời Dương Tử Quỳnh, ngừng ý định hợp tác với Thành Long.

Sao gốc Việt sánh đôi với Dương Tử Quỳnh trong phim mới nhất là ai? ảnh 3Chứng kiến sự tỏa sáng của diễn viên châu Á tại Hollywood, Quan Kế Huy nóng lòng trở lại và ''Everything everywhere all at once'' đánh dấu mốc quan trọng này trong sự nghiệp của anh. (Ảnh: Paramount Pictures)

Ra mắt cuối tháng 3 tại Liên hoan phim SXSW, "Everything everywhere all at once" đã nhận được màn vỗ tay tán dương của giới phê bình, nhận điểm số ấn tượng trên nhiều trang đánh giá Metacritic, Rotten Tomatoes, IMDb.

Bộ phim đã chinh phục được khán giả đại chúng với nhịp độ nhanh, câu chuyện độc đáo, hài hước và dễ đồng cảm, bất chấp phong cách nghệ thuật riêng, đặc trưng ở một phim độc lập.

Bộ phim giành được doanh thu 50-52 triệu USD sau 9 tuần ra mắt, vượt doanh thu Bắc Mỹ của bộ phim từng tranh giải Oscar “Ladybird”(Tuổi nổi loạn, cũng do hãng phim độc lập A24 sản xuất).

Trailer phim "Everything everywhere all at once":

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục