Sẽ đánh giá kết quả rèn luyện và học tập cấp trung học theo 4 mức
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 22 Quy định về đánh giá học sinh trung học; theo đó, việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh được quy định theo các mức: Tốt, khá, đạt và chưa đạt.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Thông tư 22 về đánh giá học sinh bậc THCS và THPT với nhiều điểm mới như bỏ điểm tổng kết trung bình chung của các môn, bỏ đánh giá bằng điểm với một số môn.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cách đánh giá mới sẽ không còn danh hiệu học sinh tiên tiến, không có điểm tổng kết chung cuối năm và xóa bỏ tư duy môn chính, môn phụ.
Thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức bỏ việc đánh giá hạnh kiểm của học sinh theo bốn mức: Tốt, khá, trung bình và yếu vốn được coi là nặng nề trong quy định hiện hành.
Thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định không còn hình thức khen thưởng danh hiệu “Học sinh tiên tiến" và bắt đầu áp dụng cho học sinh lớp 6 trong năm học này.
Theo thầy Nguyễn Quốc Bình, nếu thay đổi cách đánh giá học sinh trung học nhưng không đồng bộ, hệ thống với thay đổi cách tuyển sinh vào lớp 10 thì sẽ chỉ là vòng luẩn quẩn.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cách đánh giá mới theo Thông tư 22 sẽ không còn danh hiệu học sinh tiên tiến, không có điểm tổng kết chung cuối năm và xóa bỏ tư duy môn chính, môn phụ.