HTML clipboardNgày 14/2, Giám đốc điều hành hãng công nghệ Apple, Tim Cook nói rằng đảm bảođiều kiện làm việc ở các nhà máy sản xuất linh kiện là một ưu tiên quan trọngcủa hãng này khi một cuộc kiểm tra với một nhà máy của Apple đang tiếp tục ởTrung Quốc.
“Apple rất coi trọng các điều kiện làm việc và chúng tôi luôn như vậy”, Cook nóitrong một cuộc phỏng vấn trong một hội nghị về công nghệ thông tin ở SanFrancisco. “Chúng tôi biết mọi người kỳ vọng rất cao ở Apple, chúng tôi còn kỳvọng ở mình cao hơn nữa.”
Những nhận xét của Cook được đưa ra một ngày sau khi một nhóm giám sát quyền củangười lao động bắt đầu các kiểm tra đối với điều kiện làm việc tại một nhà máylớn của Foxconn ở miền nam Trung Quốc chuyên sản xuất linh kiện cho các sản phẩmcủa công ty có trụ sở tại California, Mỹ.
Apple chấp nhận đề Hiệp hội công bằng lao động (FLA) tiến hành các cuộc kiểm trasau những thông tin từ tuần trước nói nhân công của họ phải làm việc quá sức vàbị trả lương rẻ mạt ở các nhà máy Foxconn tại Thâm Quyến và Thành Đô.
Công ty Foxconn của Đài Loan (Trung Quốc) là nhà sản xuất linh kiện lớn nhất của Apple. FLAcũng sẽ tiến hành điều tra các nhà máy của hai hãng gia công khác của Đài Loan,Quanta và Pegatron, cũng làm linh kiện cho Apple.
Apple thông báo những phát hiện và khuyến nghị của Apple sẽ được đăng trên trangweb của họ, fairlabor.org, vào đầu tháng 3.
“Trong những vấn đề mà chúng tôiđang cố gắng cải thiện, không công ty nào trong ngành này nỗ lực cải thiện điềukiện lao động như Apple,” Cook nói. “Chúng tôi đang cho phép kiểm tra các cơ sởđể phát hiện vấn đề và sửa chữa chúng, và chúng tôi sẽ thông báo lại tất cả vìchúng tôi cho rằng sự minh bạch có vai trò hết sức quan trọng”.
Apple đã áp dụng các chương trình tự quản lý để đảm bảo công nhân không phải làmviệc quá 60 tiếng mỗi tuần và tuyệt đối không thuê mướn lao động dưới tuổi, Cooknói thêm. Hãng này đã báo cáo doanh thu quý đột phá vào tháng trước với lợinhuận tăng hơn gấp đôi lên mức 13,06 tỷ USD và doanh thu tăng ở mức kỷ lục lên46,33 tỉ USD.
Cổ phiếu của Apple đã tăng liên tục kể từ khi hãng ra mắt các sản phẩm mới bắtđầu với iPod năm 2001, rồi iPhone năm 2007 và iPad 2010. Cổ phiếu của Apple đãtăng vượt mức 500 USD trên phố Wall lần đầu tiên trong phiên giao dịch ngày thứHai, đóng cửa ở mức 509,46 USD vào ngày thứ Ba, tăn 1,36% so với một ngày trước./.
“Apple rất coi trọng các điều kiện làm việc và chúng tôi luôn như vậy”, Cook nóitrong một cuộc phỏng vấn trong một hội nghị về công nghệ thông tin ở SanFrancisco. “Chúng tôi biết mọi người kỳ vọng rất cao ở Apple, chúng tôi còn kỳvọng ở mình cao hơn nữa.”
Những nhận xét của Cook được đưa ra một ngày sau khi một nhóm giám sát quyền củangười lao động bắt đầu các kiểm tra đối với điều kiện làm việc tại một nhà máylớn của Foxconn ở miền nam Trung Quốc chuyên sản xuất linh kiện cho các sản phẩmcủa công ty có trụ sở tại California, Mỹ.
Apple chấp nhận đề Hiệp hội công bằng lao động (FLA) tiến hành các cuộc kiểm trasau những thông tin từ tuần trước nói nhân công của họ phải làm việc quá sức vàbị trả lương rẻ mạt ở các nhà máy Foxconn tại Thâm Quyến và Thành Đô.
Công ty Foxconn của Đài Loan (Trung Quốc) là nhà sản xuất linh kiện lớn nhất của Apple. FLAcũng sẽ tiến hành điều tra các nhà máy của hai hãng gia công khác của Đài Loan,Quanta và Pegatron, cũng làm linh kiện cho Apple.
Apple thông báo những phát hiện và khuyến nghị của Apple sẽ được đăng trên trangweb của họ, fairlabor.org, vào đầu tháng 3.
“Trong những vấn đề mà chúng tôiđang cố gắng cải thiện, không công ty nào trong ngành này nỗ lực cải thiện điềukiện lao động như Apple,” Cook nói. “Chúng tôi đang cho phép kiểm tra các cơ sởđể phát hiện vấn đề và sửa chữa chúng, và chúng tôi sẽ thông báo lại tất cả vìchúng tôi cho rằng sự minh bạch có vai trò hết sức quan trọng”.
Apple đã áp dụng các chương trình tự quản lý để đảm bảo công nhân không phải làmviệc quá 60 tiếng mỗi tuần và tuyệt đối không thuê mướn lao động dưới tuổi, Cooknói thêm. Hãng này đã báo cáo doanh thu quý đột phá vào tháng trước với lợinhuận tăng hơn gấp đôi lên mức 13,06 tỷ USD và doanh thu tăng ở mức kỷ lục lên46,33 tỉ USD.
Cổ phiếu của Apple đã tăng liên tục kể từ khi hãng ra mắt các sản phẩm mới bắtđầu với iPod năm 2001, rồi iPhone năm 2007 và iPad 2010. Cổ phiếu của Apple đãtăng vượt mức 500 USD trên phố Wall lần đầu tiên trong phiên giao dịch ngày thứHai, đóng cửa ở mức 509,46 USD vào ngày thứ Ba, tăn 1,36% so với một ngày trước./.
Trần Trọng (Vietnam+)