Trong một thông báo mới đây, Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS) bày tỏ lo ngại rằng tình trạng nợ hộ gia đình tăng cao vàgiá bất động sản đi lên đang đem đến những rủi ro lớn cho hệ thống tài chính củaSingapore.
Ravi Menon, Giám đốc điều hành MAS, nhận định mặc dù hệ thống ngân hàng ởquốc đảo này vẫn lành mạnh, nhưng hiện tượng nợ hộ gia đình chồng chất là đánglo ngại. Ngày càng đông các hộ gia đình vay mượn quá nhiều trên thị trường bấtđộng sản, chủ yếu do lãi suất thấp và thời hạn cho vay dài.
Hãng xếp hạng tín dụng toàn cầu Moody's tuần trước đã hạ triển vọng của cácngân hàng lớn ở Singapore từ mức "ổn định" xuống "tiêu cực", với lý do tăngtrưởng tín dụng mạnh và giá bất động sản leo thang. Các hộ gia đình có thu nhậpthấp và những hộ có ít tiền tiết kiệm có thể gặp khó nếu lãi suất thế chấp tăng.Ông Menon nhấn mạnh, các ngân hàng phải cho vay một cách có trách nhiệm và cânnhắc khả năng trả lãi của người đi vay.
Trong 3 năm qua, các khoản cho vay mua nhà của các ngân hàng Singapore tăng18%/năm. Ông Menon cho biết Ngân hàng trung ương Singapore đang theo dõi sát saonhững diễn biến trong hệ thống.
Trong một thông tin có liên quan, tháng Sáu vừa qua, tỷ lệ lạm phát tạiSingapore tăng 1,8%, chủ yếu do giá xăng dầu tăng. Trong khi đó, hồi tháng4/2013, lạm phát ở nước này từng ở mức đáy của 3 năm (1,5%). Ông Menon dự báoSingapore sẽ đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 1-3% trong năm nay, trongbối cảnh nhu cầu của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) và Mỹ khởi sắc./.
Hương Giang (TTXVN)