Số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Nghệ An tăng cao

Trong 12 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 378 ca dương tính mới. Đây là thời điểm có số ca dương tính được ghi nhận và số ca dương tính trong cộng đồng nhiều nhất từ trước đến nay được công bố trên địa bàn.
Số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Nghệ An tăng cao ảnh 1Xét nghiệm COVID-19 tại Nghệ An. (Ảnh minh họa: Văn Tý/TTXVN)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 5/2 đến 6 giờ ngày 6/2) tại Nghệ An ghi nhận 378 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 61 ca cộng đồng, 317 ca được cách ly từ trước (292 ca từ F1, 25 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

Đây là thời điểm có số ca dương tính được ghi nhận và số ca dương tính trong cộng đồng nhiều nhất từ trước đến nay được công bố trên địa bàn tỉnh.          

Như vậy, từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay,  tại Nghệ An ghi nhận 16.115 ca mắc COVID-19. Toàn tỉnh cũng đã có 13.169 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, ra viện; 46 bệnh nhân tử vong.          

Tại Nghệ An, trong những ngày sau Tết Nhâm Dần 2022, dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp; số ca dương tính tiếp tục tăng, có ngày tăng đột biến, trong số đó có rất nhiều ca cộng đồng và không có triệu chứng bệnh. 

Mặt khác, trên địa bàn tỉnh có nhiều địa phương ghi nhận các ca dương tính là từ những người đi từ ngoại tỉnh có dịch về quê Nghệ An nghỉ Tết, phần lớn đây là những ca phát hiện trong cộng đồng, trước đó những người này đã đi tàu xe để về quê; khi về đến quê đã đi lại, tiếp xúc với rất nhiều người khác trong cộng đồng.          

Sáng 6/2, ông Chu Trọng Trang, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình chống dịch dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau tết và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Từ ngày 6/2, một số địa phương trong tỉnh triển khai Chiến dịch tiêm vaccine mùa Xuân năm 2022 cho các đối tượng đủ điều kiện để tiêm các mũi vaccine cơ bản, mũi bổ sung, nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đơn cử, huyện Nghi Lộc tổ chức tiêm từ ngày 6/2 đến ngày 8/2 tại hội trường Ủy ban Nhân dân 29 xã, thị trấn trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục