Sóc Trăng, Nam Định: Ổn định tổ chức, hoạt động liên tục, thông suốt

Ngày 20/2, UBND tỉnh Sóc Trăng và Nam Định tổ chức Hội nghị công bố các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các Quyết định về tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng trao các Quyết định nhân sự mới. (Ảnh: TTXVN phát)
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng trao các Quyết định nhân sự mới. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 20/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị công bố các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các Quyết định về tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Sóc Trăng công bố các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc duy trì 2 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh là Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh; tổ chức lại 16 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Sóc Trăng hợp nhất: Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính thành Sở Tài chính; Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ thành Sở Nội vụ.

Sóc Trăng cũng thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ban Dân tộc tiếp nhận thêm tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Sở Nội vụ.

Sau sắp xếp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng giảm 5 cấp sở, giảm 21 đơn vị chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, giảm 18/110 đơn vị thuộc sở…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu công bố Quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo các Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Dân tộc và Tôn giáo sau khi sáp nhập.

Ông Trần Văn Lâu đề nghị các cơ quan chuyên môn ổn định tổ chức, duy trì hoạt động liên tục, thông suốt, không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành bộ máy; bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức; rà soát nhiệm vụ, phân loại, sắp xếp thứ tự ưu tiên, tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm…

nam-dinh-tinh-gon.jpg
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định trao Quyết định cho các lãnh đạo Sở Tài chính. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và công bố các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ.

Theo đó, tỉnh thành lập: Sở Tài chính trên cơ sở hợp nhất Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải; Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Sở Nội vụ và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tỉnh duy trì 7 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh (có điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bên trong) gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp; Sở Y tế; Sở Công Thương; Thanh tra tỉnh; Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đỗ Hải Điền, thời điểm từ ngày 1/3/2025; Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường và quyết định tiếp nhận, điều động các Phó Giám đốc Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sau sắp xếp, Nam Định giảm 5 sở, ngành và 35 tổ chức hành chính trực thuộc (giảm 26% tổ chức hành chính thuộc sở, ngành); giảm 7/30 đầu mối bên trong của các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh (giảm 23,3%); giảm 5 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ngành có tương đồng về chức năng, nhiệm vụ và đối tượng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị nhấn mạnh yêu cầu các sở, ngành được thành lập và tổ chức lại khẩn trương triển khai ngay các thủ tục về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời rà soát các nhiệm vụ, công việc và chuẩn bị tốt điều kiện cần thiết để đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2025, không để ngắt quãng công việc, không để khoảng trống về thời gian, không để trống về địa bàn, lĩnh vực, ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội, của người dân và doanh nghiệp.

Các cấp, ngành đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để động viên, khích lệ, tạo động lực làm việc.

Đồng thời tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi để được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh theo quy định.

Các huyện, thành phố khẩn trương triển khai các thủ tục, công bố thành lập, tổ chức lại các phòng, ban thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố để đi vào hoạt động đồng bộ với các sở, ngành của tỉnh từ ngày 1/3/2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.