Sôi nổi hội thi chọi dê trên vùng cao Tây Bắc dịp đầu Xuân mới
Chọi dê là một trong những hoạt động đặc sắc của hội xuân ở các xã Xá Nhè và Sính Phình, huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) trong dịp đầu Xuân mới.
Chọi dê là một trong những hoạt động đặc sắc của hội xuân ở các xã Xá Nhè và Sính Phình, huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) trong dịp đầu Xuân mới. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Tại đây, khán giả sẽ được tận mắt xem những từng pha ra đòn của các "đấu sỹ" dê với những thế võ, miếng võ như ghè, khóa sừng,húc, hất bụng. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Để kích thích các đấu sỹ dê thi đấu, trọng tài cầm sừng của các đối thủ cọ vào nhau. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Tiêu chuẩn của dê chọi là dê đực từ 2 tuổi trở lên, ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, sừng chắc khỏe, chân móng to, nhanh nhẹn, linh hoạt, không nhiễm các bệnh về gia súc. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Những đấu sỹ dê được buộc riêng trước khi thi đấu. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Để cân trọng lượng dê, các chủ dê phải bế từng con lên cân. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Người dân mang dê đến thi đấu tại xã Xá Nhè. Tiêu chuẩn của dê chọi là dê đực từ 2 tuổi trở lên, ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, sừng chắc khỏe, chân móng to, nhanh nhẹn, linh hoạt, không nhiễm các bệnh về gia súc. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Công tác chuẩn bị nơi chọi dê được tiến hành từ sáng sớm. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Miếng đánh hổ vồ của dê số 13. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Miền đất cổ Hà Giang đẹp mê hoặc từ những cung đường uốn lượn như lụa giữa lưng chừng trời, những thửa ruộng bậc thang vàng óng ả, những cánh đồng tam giác mạch đẹp hút hồn.
Lễ nhảy lửa của người Dao đỏ ở Điện Biên mang truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc rất riêng, được tổ chức từ ngày 1-5 tháng Giêng (âm lịch) với mong ước mang lại sự ấm áp.
Những năm gần đây, nhiều địa phương ở Tuyên Quang đã đưa Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Dao Đỏ vào khuôn khổ Lễ hội Lồng tông thường được tổ chức dịp đầu Năm mới.