‘Sống trọn vẹn tại Việt Nam’-Chiến dịch chào đón khách quốc tế trở lại

Với chiến dịch vừa được Tổng cục Du lịch phát động, khách quốc tế có thể lên kế hoạch để trở lại khám phá Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc với những trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn.
‘Sống trọn vẹn tại Việt Nam’-Chiến dịch chào đón khách quốc tế trở lại

Tổng cục Du lịch Việt Nam vừa chính thức phát động chiến dịch mang tên “Sống trọn vẹn tại Việt Nam” để chào đón khách du lịch quốc tế trở lại với Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang) của đất nước hình chữ S tươi đẹp.

Với chiến dịch này, lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020, du khách sẽ có cơ hội được trải nghiệm những tour, tuyến du lịch mới và thưởng thức nhiều hương vị độc đáo từ việc trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên của Việt Nam, vốn được bạn bè quốc tế biết đến và yêu mến.

Chiến dịch được khởi động vào thời điểm thuận lợi, sau khi Giải thưởng Du lịch Thế giới (WTA) vinh danh Việt Nam là điểm đến hàng đầu châu Á 2021 vào tháng trước. WTA cũng công nhận Vịnh Hạ Long - di sản UNESCO ở tỉnh Quảng Ninh, là điểm thu hút khách du lịch hàng đầu châu Á.

[Lãnh đạo ngành du lịch: ‘Không được tạo cát cứ địa phương’]

Chỉ vài tuần sau khi nhận giải thưởng này, du khách quốc tế sẽ có thể đến thăm kỳ quan thiên nhiên thế giới, để bắt đầu một cuộc phiêu lưu khám phá những ngọn núi đá vôi cổ đại nhô lên từ làn nước xanh ngắt.

Trong khi đó, tỉnh Quảng Nam có Hội An - một di sản UNESCO khác thường xuyên giành được các giải thưởng du lịch toàn cầu với những mỹ từ như: Thành phố “lãng mạn nhất,” “đẹp nhất,” “quyến rũ nhất” hoặc “điểm đến văn hóa tốt nhất”…

‘Sống trọn vẹn tại Việt Nam’-Chiến dịch chào đón khách quốc tế trở lại ảnh 1Phú Quốc chào đón du khách quốc tế trở lại. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nổi tiếng với những thợ may lành nghề và sản xuất đèn lồng giấy thủ công xinh xắn, phố cổ Hội An vô cùng thân thiện với khách bộ hành. Nơi đây cũng nổi bật với các kiến trúc Pháp và đặc biệt là những món ăn đặc sản địa phương như cao lầu, mỳ Quảng luôn sẵn sàng phục vụ trong không gian cổ kính của các cửa hàng ven đường.

Hạ Long và Hội An là những điểm đến được yêu thích trong nhiều thập kỷ qua, nhưng Phú Quốc lại là ngôi sao đang lên của ngành du lịch Việt. Những khu nghỉ dưỡng sang trọng và đẳng cấp thế giới nằm rải rác bên bờ biển dài 150km của Phú Quốc, trải dài qua khu vườn quốc gia và những làng chài nhỏ bé mà các nghệ nhân nơi đây đã biến sản phẩm cá đánh bắt trong ngày thành đặc sản nước mắm.

Trong khi đó, Nha Trang và Đà Nẵng là hai điểm đến nổi bật bên bờ biển đắc địa hơn cả. Nếu Phú Quốc là thủ phủ của thể thao dưới nước nói chung thì Nha Trang là trung tâm lặn biển của cả nước. Nơi đây cũng là một thành phố nghỉ dưỡng có cuộc sống về đêm sôi động và náo nhiệt, một đô thị ven biển cao cấp với 19 đảo nhỏ lân cận.

Đà Nẵng nổi tiếng là thành phố biển mang lại cảm giác mới mẻ, sáng tạo và cân bằng. Tiếp giáp với Sơn Trà ở phía Bắc và Ngũ Hành Sơn ở phía Nam, Đà Nẵng thu hút những người yêu biển và các nhạc sỹ, nhà bảo tồn đến xem cầu rồng phun lửa vào các buổi tối cuối tuần ở trung tâm hoặc đi bộ đường dài ngắm bình minh trên những bãi biển vắng vẻ. Ở nơi đây, đại dương rộng mở bao la từ chân rừng.

‘Sống trọn vẹn tại Việt Nam’-Chiến dịch chào đón khách quốc tế trở lại ảnh 2Việc du khách quốc tế cần làm bây giờ chỉ là xin visa và đặt chỗ với các công ty lữ hành được công nhận để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc tại Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vienam+)

Việt Nam đang mở cửa tất cả 5 điểm đến hấp dẫn trên sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai toàn diện các biện pháp an toàn phòng chống COVID-19. Trong suốt thời gian đại dịch, Việt Nam liên tục được xếp vào nhóm thấp nhất thế giới về tỷ lệ tử vong và tỷ lệ nhiễm trùng nói chung.

Thành công trong việc ứng phó với đại dịch một phần là nhờ vào kinh nghiệm của Chính phủ trước đây, cũng như hệ thống y tế công cộng phát triển tốt có thể chủ động ứng phó với việc xét nghiệm, truy tìm và ngăn chặn nguồn lây nhiễm. Hiện cả 5 điểm đến đều có tỷ lệ tiêm chủng cao, với 90% dân số Phú Quốc đã được tiêm chủng đầy đủ.

Những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ từ 72 quốc gia hiện đang được chào đón với giấy chứng nhận đã tiêm phòng hoặc phục hồi sau khi mắc COVID-19 và có xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ, kể từ khi khởi hành. Trẻ em dưới 12 tuổi không yêu cầu giấy chứng nhận tiêm chủng.

Việt Nam đã và đang chuẩn bị cho thời điểm “mở cửa bầu trời” và sẵn sàng để mời bạn bè thế giới quay trở lại. Việc du khách quốc tế cần làm bây giờ chỉ là xin visa và đặt chỗ với các công ty lữ hành được công nhận để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc tại Việt Nam, nơi lưu giữ sự quyến rũ vượt thời gian để gặp gỡ những điều kỳ diệu, sống động của thiên nhiên hứa hẹn đánh thức cả năm giác quan.

Clip Đà Nẵng chào đón du khách trở lại:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục