Mục đích của thương vụ này là để Sony tăng cường phát triển các dòng chipcho camera và điện thoại di động.
Hồi năm 2008, Sony từng bán một số cơ sở công nghệ của mình cho Toshibavới giá 90 tỷ yen.
Hiện nay Toshiba là nhà sản xuất chip lớn thứ 3 thế giới, sau tập đoànIntel và công ty Samsung Electronics.
Thông qua các kế hoạch mua lại dây chuyền sản xuất của Toshiba ở tỉnhNagasaki phía nam Nhật Bản, nhà sản xuất trò chơi PlayStation và TV Bravia nhắmtới mục tiêu thúc đẩy khả năng chế tạo các bộ cảm biến hình ảnh được sử dụngtrong máy ảnh kỹ thuật số và điện thoại di động.
Do đã nhận ra được tiềm năng tiêu thụ của camera và mobile, nên việc Sonytập trung vào công nghệ chip dùng cho các các sản phẩm này được đánh giá là bướcđầu tư rất khôn ngoan.
Nếu như hợp đồng mua bán với Toshiba được thông qua, lượng chip xuất racủa Sony có thể tăng lên gấp đôi. Hiện giờ hãng này cũng đã sở hữu một nhà máysản xuất chip của riêng mình.
Hiện nay, Sony là nhà sản xuất camera kỹ thuật số lớn thứ 2 thế giới, sautập đoàn Canon. Đồng thời, họ cũng tham gia vào lĩnh vực chế tạo điện thoại diđộng cùng với đối tác Ericsson của Thụy Điển./.