Sốt với hiện tượng thiên nhiên kỳ thú tại New York

Người New York đang thi nhau ngắm "Manhattanhenge," một hiện tượng mặt trời trông như đang nằm lọt thỏm giữa các các tòa cao ốc.
Người New York đã tụ tập nhau vào lúc hoàng hôn để chứng kiến"Manhattanhenge," một hiện tượng hiếm hoi trong đó mặt trời trông nhưđang nằm lọt thỏm giữa các các tòa cao ốc.

Hàng chục người đã tụ tập trước 8h30 chiều thứ Tư tại góc Đại lộsố 6 và 14 ở New York, chụp ảnh mặt trời đỏ ối đang đi dần xuốngphía dưới chân các tòa nhà cao ốc.

Hiện tượng Manhattanhenge toàn phần xảy ra chỉ hai lần trong mùa Hè ởcực Bắc bán cầu, diễn ra vào tháng Năm và tháng Bảy, và hiện tượngManhattanhenge một phần sẽ xảy ra vào ngày thứ Năm.

Hiện tượng nàycũng diễn ra trong mùa Đông, nhưng thường cảnh mặt trời lặn sẽ bịthời tiết xấu che khuất.

Cái tên Manhattanhenge được đặt lái theo Stonehenge, khu quần thể đá lớnhình thành từ thời tiền sử ở Nam Anh.

Mặt trời đi qua giao điểm trungtâm của Stonehenge trong các ngày đông chí và hạ chí, khiến các sử giatin rằng nó được dựng lên để quan sát thiên văn./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.