S&P nâng xếp hạng của Standard Chartered lên AA-

S&P vừa nâng xếp hạng của Standard Chartered từ mức A+ lên AA- ở hạng mục cân đối tài chính, quản lý rủi ro và vị thế thị trường.
Cơ quan xếp hạng tín dụng Standard & Poor’s (S&P) vừa nâng xếp hạng của Ngân hàng Standard Chartered từ mức A+ lên AA- sau khi xem xét, cân nhắc và đánh giá Ngân hàng tại cả 3 hạng mục: Bảng cân đối tài chính, cách tiếp cận trong việc quản lý rủi ro và vị thế trên thị trường của Standard Chartered tại các nền kinh tế tại châu Phi, châu Á và Trung Đông.

Quyết định nâng xếp hạng tín dụng của S&P là một minh chứng cho vị thế của Ngân hàng so với các ngân hàng quốc tế khác. Điều này cho thấy Ngân hàng có bảng cân đối tài chính mạnh, yêu cầu cấp vốn tối thiểu cho khối Ngân hàng Bán buôn, đa dạng hóa nguồn doanh thu, nguồn vốn mạnh và tính thanh khoản cao. Trong khi đa số các tổ chức tài chính bị hạ hoặc giữ nguyên xếp hạng, Ngân hàng Standard Chartered là một trong số rất ít các ngân hàng quốc tế được S&P nâng xếp hạng tín dụng kể từ khi cơ quan này thay đổi các tiêu chuẩn đặt ra cho các ngân hàng.

Kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu, Ngân hàng Standard Chartered là ngân hàng quốc tế lớn duy nhất được nâng hạng xếp hạng bởi cả 3 cơ quan xếp hạng tín dụng quốc tế lớn như S&P (lên AA-); Fitch (lên AA-) và Moody (lên A1).

Bên cạnh đó, Standard Chartered cũng vừa vinh dự đạt giải “Ngân hàng tốt nhất của năm” ở hạng mục “Financial Inclusion” do Tạp chí The Banker - một tạp chí có tiếng trong giới tài chính quốc tế thuộc Tập đoàn “Financial Time” trao tặng.

Standard Chartered đạt giải ở hạng mục “Financial Inclusion” nhờ vào sự phát triển lớn mạnh và bền vững trên nhiều thị trường quốc tế cũng như quy mô của các dự án mà Ngân hàng đang thực hiện nhằm tăng khả năng tiếp cận của đại đa số người dân với các dịch vụ tài chính ngân hàng./.

Thúy Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Theo kế hoạch, dự kiến cầu đường bộ Đuống sẽ hợp long vào đầu tháng Bảy và thông xe vào giữa tháng 9/2026. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Bộ Tài chính đẩy mạnh quản lý nợ và hợp tác kinh tế đối ngoại

Bộ Tài chính đẩy mạnh đàm phán, ký kết các hiệp định vay và viện trợ quốc tế ngay từ đầu năm 2026, nổi bật với khoản vay 50 tỷ yên từ Nhật Bản, đồng thời mở rộng hợp tác với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và các đối tác lớn nhằm tối ưu nguồn lực.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các quốc gia giàu nhất và nghèo nhất châu Âu

Trong số 4 nền kinh tế lớn nhất EU, Đức có GDP bình quân đầu người theo PPS cao nhất ở mức 115% so với trung bình EU. Đây là quốc gia duy nhất trong nhóm này nằm trên mức 100%.