Sỹ tử cầu may tại Văn Miếu Quốc Tử Giám trước thềm kỳ thi vào 10

Trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022-2023, nhiều bậc phụ huynh đã cùng các sỹ tử đến Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) để dâng hương và xin chữ cầu may.

Bày tỏ tâm nguyện trước những tấm bia đá, kính lễ với đức Khổng Tử, kính lễ trước bức tượng nhà giáo lỗi lạc Chu Văn An, viết lời nguyện cầu lên bức tường thiêng và xin chữ..., đó là những hoạt động cầu may mắn mà hàng nghìn sỹ tử Thủ đô đã thực hiện tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám trước thềm kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022-2023.

Với những giá trị về văn hóa, lịch sử, Văn Miếu – Quốc Tử Giám luôn được coi là một điểm tựa tinh thần cho sỹ tử trong những kỳ thi. Những ngày này, đến với Trường đại học đầu tiên của dân tộc, người ta không chỉ thấy sự nhộn nhịp, đông vui, mà còn cảm nhận được một không khí trang nghiêm, thành kính. Mỗi sỹ tử đều mang tới nơi đây những nguyện cầu của riêng mình, ước mong sẽ đạt được những thành tích cao sau nhiều năm đèn sách.

[Cận cảnh thí sinh trong buổi làm thủ tục dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội]

Không chỉ với các sỹ tử, nhiều phụ huynh cũng đã xin nghỉ làm để đồng hành cùng con đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, với mong muốn các em sẽ bình tĩnh, tự tin để hoàn thành trọn vẹn chặng đường chín năm đèn sách./.

(Vietnam+)