Sỹ tử nói gì về đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10?

Sau 120 phút làm bài, các thí sinh tại Thủ đô đã hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023, môn Ngữ văn, theo hình thức thi tự luận.

Đúng 10 giờ ngày 18/6, các thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội) bước ra trong những tràng pháo tay khích lệ của các bậc phụ huynh, sau khi các em hoàn thành môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Theo đánh giá của nhiều sỹ tử, đề thi năm nay khá vừa sức với các thí sinh.

[Hà Nội: Đề thi chính thức môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10]

Chia sẻ về đề thi môn Ngữ Văn năm nay, nhiều thí sinh ấn tượng với câu hỏi nghị luận xã hội. Các thí sinh cho biết, đây là cơ hội để mình bày tỏ quan điểm cá nhân, nói lên những suy nghĩ của bản thân về vấn đề mở trong xã hội.

Vào 14 giờ chiều nay, các em sẽ dự thi môn thứ hai là môn Ngoại ngữ, theo hình thức thi trắc nghiệm. Thời gian làm bài thi là 60 phút./.

(Vietnam+)