Ngoại trưởng Syria Walid Muallem ngày 20/11 đã bác bỏ cảnh báo của người đồngcấp Mỹ Hillary Clinton rằng nước ông có nguy cơ lâm vào một cuộc nội chiến, đồngthời cho rằng điều đó là "ảo tưởng."
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Damas, ông Muallem tuyên bố: "Khi bà Hillary nóiphe đối lập được vũ trang đầy đủ... thì đó là điều ảo tưởng." Ông Muallem cũngchỉ trích các thành viên Liên đoàn Arập (AL) vốn bị cáo buộc đang tìm cách đưavấn đề Syria ra trước Hội đồng Bảo an LHQ.
Theo Ngoại trưởng Muallem, kế hoạchgửi các quan sát viên tới Syria vi phạm chủ quyền của nước này. Ông nhấn mạnh kếhoạch đó trao cho các đặc phái viên AL quá nhiều đặc quyền, thậm chí không thểchấp nhận được và có thể dẫn tới vi phạm chủ quyền quốc gia. Điều đó là chưatừng có trong lịch sử của các tổ chức khu vực, khi một tổ chức làm việc chốnglại lợi ích của một trong số những nước thành viên.
Về vấn đề AL dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt sau khi thời hạn chót đểDamasthực hiện thỏa thuận chấm dứt đổ máu trôi qua, ông Muallem đã lên tiếng bác bỏkhi cho rằng thời hạn chót đó không phải là điều quan trọng.
Khi được đề nghịnói rõ về những bình luận của Tổng thống Bashar al-Assad được công bố ngày 20/11rằng ông sẵn sàng chiến đấu và hy sinh vì Syria, cũng như không nhượng bộ trướcsức ép quốc tế, Ngoại trưởng Muallem khẳng định: "Nếu Syria bị đẩy vào cuộcchiến này, chúng tôi sẽ chiến đấu dù không hy vọng điều đó xảy ra. Vấn đề ởSyria chỉ có thể do chính ngươi Syria giải quyết."
Cùng ngày, AL cho biết sẽ tổ chức một hội nghị khẩn cấp các ngoại trưởng ởCairovào ngày 24/11 để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Syria.
Phó Tổng Thư ký ALAhmed bin Helli được truyền thông nhà nước Ai Cập dẫn lời nói rằng một ủy bancấp bộ trưởng phụ trách xử lý cuộc khủng hoảng Syria ngày 23/11 sẽ tổ chức cuộchọp trù bị cho hội nghị ngoại trưởng này.
Trước đó cùng ngày, AL đã bác bỏ những sửa đổi của Syria đối với kế hoạch cửphái đoàn 500 quan sát viên đến Syria do đề xuất của Damas đã thay đổi bản chấtnhiệm vụ giải quyết cuộc khủng hoảng của Syria và bảo vệ dân thường của phái bộnày./.