Syria cáo buộc Mỹ không cho chuyên gia OPCW tới Khan Sheikhoun

Theo dại diện Syria, Mỹ đã từ chối yêu cầu của Syria về việc đưa nhóm chuyên gia thuộc Tổ chức cấm vũ khí hóa học tới Khan Sheikhoun - nơi xảy ra vụ tấn công hóa học hồi tháng Tư.
Syria cáo buộc Mỹ không cho chuyên gia OPCW tới Khan Sheikhoun ảnh 1Trẻ em bị nhiễm khí độc trong vụ tấn công tại thị trấn Khan Sheikhoun được điều trị trong một bệnh viện ở Idlib, miền bắc Syria ngày 4/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Sputnik, ngày 3/7, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad cho rằng Mỹ đã từ chối yêu cầu của Syria về việc đưa nhóm chuyên gia thuộc Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) tới thị trấn Khan Sheikhoun, tỉnh Idlib - nơi xảy ra vụ tấn công hóa học hồi tháng Tư.

Ông Mekdad cũng bày tỏ sự bất bình của chính quyền Damascus trước cách thức OPCW tiến hành điều tra.

[Nga hoài nghi báo cáo của OPCW về sử dụng vũ khí hóa học ở Syria]

Phát biểu trước báo giới, ông Mekdad nhấn mạnh: “OPCW đã tiến hành cuộc điều tra vụ tấn công ở Khan Sheikhoun từ Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia đối địch với Syria. Các nhóm khủng bố đã đưa những ‘nhân chứng’ từ Khan Sheikhoun tới Thổ Nhĩ Kỳ."

Bên cạnh đó, ông Mekdad cho hay ban lãnh đạo OPCW đã gửi một bức thư cho chính phủ Syria, thông báo rằng cơ quan này không thể cử chuyên gia đến điều tra vụ tấn công tại Khan Sheikhoun./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục