Syria dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sau gần 50 năm

Ngày 27/3, Tổng thống Syria Bashar al-Assad quyết định dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp được áp đặt tại nước này từ tháng 3/1963.
Ngày 27/3, bà Buthaina Shaaban, cố vấn của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, cho biết nước này quyết định dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp được áp đặt từ năm 1963.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn tại văn phòng riêng, bà Shaaban nêu rõ quyết định dỡ bỏ luật tình trạng khẩn cấp đã được đưa ra, song bà không được biết về khung thời gian cụ thể.

Luật tình trạng khẩn cấp của Syria, có hiệu lực khi Đảng Baath cầm quyền hiện nay lên nắm quyền vào tháng 3/1963, áp đặt các hạn chế đối với hoạt động tụ tập và đi lại nơi công cộng, cũng như cho phép bắt giữ "những nghi phạm hay các đối tượng đe dọa an ninh."

Luật cũng cho phép điều tra bất cứ cá nhân nào và giám sát hoạt động liên lạc cá nhân, kiểm duyệt nội dung báo chí và thông tin truyền thông khác trước khi xuất bản.

Cũng trong ngày 27/3, một số nhân chứng cho biết Syria đã triển khai các đơn vị quân đội tại những khu vực chủ chốt của thành phố Latakia nằm bên bờ Địa Trung Hải do biểu tình và bạo loạn có xu hướng gia tăng tại thành phố này.

Tin cho hay các xe quân sự chở binh sĩ đã tiến vào thành phố Latakia trong đêm 26/3 sau một ngày hỗn loạn, trong đó người biểu tình và chính quyền cáo buộc nhau hành xử hung bạo và kích động bạo lực.

Chính phủ ngày 26/3 cho rằng các nhóm vũ trang tấn công người dân tại thành phố nghỉ mát có nhiều thành phần tôn giáo khác nhau này, trong khi người biểu tình cáo buộc lực lượng chính phủ bắn vào họ.

Hãng thông tấn nhà nước Syria ngày 27/3 đưa tin các phần tử vũ trang không rõ danh tính hôm 26/3 đã tấn công nhiều khu vực ở Latakia, bắn tỉa từ trên mái nhà và khiến người dân hoảng loạn. Ngoài ra, khoảng 200 người khác đã bị thương, trong đó phần lớn thuộc lực lượng an ninh.

Trong một diễn biến liên quan, phát biểu trên chương trình "Face the Nation with Bob Schieffer" của kênh tin tức CBS của Mỹ ngày 27/3, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã loại trừ khả năng Washington can dự tại Syria giống như cách Mỹ đang làm đối với Libya hiện nay, cho rằng mỗi cuộc nổi dậy trong thế giới Arập có đặc thù khác nhau.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, hoàn cảnh tại Libya và Syria là khác nhau, trong đó tình hình bạo lực tại Syria chưa đến mức như ở Libya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục