Syria hoãn sơ tán dân thường và quân nổi dậy rút khỏi Aleppo

Hoạt động sơ tán dân thường và các tay súng nổi dậy rút khỏi những khu vực cuối cùng do quân nổi dậy kiểm soát ở phía Đông thành phố Aleppo, dự kiến diễn ra ngày 14/12, đã bị hoãn.
Syria hoãn sơ tán dân thường và quân nổi dậy rút khỏi Aleppo ảnh 1Người dân Syria sơ tán khỏi các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát để đến các khu vực đã được quân Chính phủ giải phóng ở Aleppo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hoạt động sơ tán dân thường và các tay súng nổi dậy rút khỏi những khu vực cuối cùng do quân nổi dậy kiểm soát ở phía Đông thành phố Aleppo, dự kiến diễn ra ngày 14/12, đã bị hoãn, có thể đến ngày 15/12.

Trước đó, ngày 13/12, các lực lượng chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy còn lại ở Aleppo đã đạt một thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, theo đó mở một hành lang an toàn để sơ tán dân thường và các tay súng rút khỏi thành phố.

Hoạt động sơ tán dự kiến bắt đầu tiến hành vào khoảng 5 giờ sáng theo giờ địa phương (3 giờ GMT) ngày 14/12. Tuy nhiên, 3 giờ sau đó, hàng chục chiếc xe buýt của chính phủ dùng để chở những người sơ tán vẫn tập trung tại đường giáp ranh của khu lân cận Saleheddin và chưa có dấu hiệu rời khỏi khu vực phía Đông Aleppo do phiến quân kiểm soát. Hiện chưa có giải thích chính thức về sự trì hoãn này.

Các nguồn tin từ quân nổi dậy cho biết thỏa thuận ngừng bắn giữa ở Đông Aleppo vẫn duy trì mặc dù hoạt động sơ tán bị hoãn. Nhóm nổi dậy Jabha Shamiya và Nour al-Din al-Zinki khẳng định: "Thỏa thuận vẫn tồn tại, đến nay lệnh ngừng bắn vẫn tồn tại."

Thỏa thuận nói trên được thông báo vào chiều 13/12 trong bối cảnh các lực lượng chính phủ và đồng mình đã kiểm soát 99% các khu vực do quân nổi dậy chiếm giữ ở Aleppo kể từ khi cuộc nội chiến bắt đầu năm 2011.

Theo thỏa thuận, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục các nỗ lực cùng với Mỹ, Iran, Liên minh châu Âu (EU) cũng như các quốc gia vùng Vịnh để giúp các tay súng nổi dậy rút khỏi Aleppo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Israel tại Jerusalem. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quốc hội Israel thông qua luật miễn nghĩa vụ quân sự

Hai đạo luật được đánh giá là nhượng bộ lớn của đảng Likud cầm quyền đối với các chính đảng Haredi, vốn từ lâu tìm cách hợp pháp hóa việc cộng đồng này được miễn nghĩa vụ quân sự trên thực tế.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ tăng sức ép quân sự, Iran đáp trả mạnh mẽ

Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định việc Mỹ tái áp đặt phong tỏa hải quân đã phá vỡ các cam kết trước đó, đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ không chấp nhận sức ép quân sự để quay lại bàn đàm phán.