Syria kêu gọi quốc tế ủng hộ để Mỹ chấm dứt các biện pháp trừng phạt

Ngoại trưởng Syria nhấn mạnh người dân nước này phải gánh chịu hậu quả nặng nề do những tội ác mà các nhóm khủng bố gây ra nên họ xứng đáng nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
Syria kêu gọi quốc tế ủng hộ để Mỹ chấm dứt các biện pháp trừng phạt ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA), Ngoại trưởng nước này Faisal Mekdad ngày 8/9 nhấn mạnh Syria xứng đáng nhận được sự ủng hộ của quốc tế và cần phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ áp đặt với nước này.

Phát biểu tại một hội nghị của Liên hợp quốc thông qua hình thức họp trực tuyến từ Damascus, ông Mekdad nêu rõ Syria đã chiến đấu chống khủng bố toàn cầu và đã phải "trả giá chưa từng thấy" từ nguồn nhân lực và nguồn lực kinh tế của nước này.

Ông nhấn mạnh người dân Syria đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề do những tội ác mà các nhóm khủng bố gây ra, họ xứng đáng nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ các quyền liên quan phát triển bền vững và sớm phục hồi.

[Syria: Nhiều vụ nổ lớn làm rung chuyển căn cứ quân sự của Mỹ]

Theo ông Mekdad, người dân Syria đang phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt kinh tế do Mỹ và các nước phương Tây áp đặt. Nước này cần sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để chấm dứt những biện pháp này và trục xuất các lực lượng nước ngoài bất hợp pháp ở Syria.

Trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 11 năm, Syria phải hứng chịu một loạt lệnh trừng phạt kinh tế từ Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và một số quốc gia Arab, trong đó hầu hết các biện pháp trừng phạt được áp đặt sau năm 2011.

Theo cơ sở dữ liệu theo dõi các biện pháp trừng phạt toàn cầu Castellum, Syria đã hứng chịu tổng cộng 2.608 lệnh trừng phạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục