Syria: Nổ bom gần căn cứ của liên quân do Mỹ đứng đầu

Một vụ nổ bom xảy ra ở miền Bắc Syria, nhằm vào một phương tiện quân sự trên đường từ thị trấn Ain Issa tới một căn cứ quân sự của liên quân do Mỹ đứng đầu khiến ít nhất 1 người chết.
Syria: Nổ bom gần căn cứ của liên quân do Mỹ đứng đầu ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở Syria. (Nguồn: AFP)

Theo hãng Reuters, ngày 4/6, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) thông báo, một vụ nổ bom đã xảy ra ở miền Bắc Syria, nhằm vào một phương tiện quân sự trên đường từ thị trấn Ain Issa (cách Raqqa 50km về phía Bắc) tới một căn cứ quân sự, nơi một số đơn vị thuộc liên quân quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn dầu đang đóng quân.


[Liên quân do Mỹ đứng đầu không kích Đông Bắc Syria, làm 12 người chết]

Theo SOHR, vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 1 người và làm nhiều người khác bị thương.

Hiện vẫn chưa rõ quốc tịch của các nạn nhân này. SOHR cho biết vụ nổ xảy ra ở khu vực thuộc quyền kiểm soát của Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục