Tuyên bố trên được ông Mekdad đưa ra trong cuộc gặp đoàn đại biểu thuộc Trungtâm Nghiên cứu Chiến lược châu Âu, trong đó có nhiều nghị sỹ, giới truyền thôngcùng đại diện của các tổ chức dân sự.
Bên cạnh việc nhấn mạnh nguyện vọng của Syria đối với một giải pháp chínhtrị, ông Mekdad cũng khẳng định rằng chống khủng bố là trách nhiệm quốc tế vàSyria quyết tâm đấu tranh chống khủng bố nhằm khôi phục an ninh và sự ổn địnhtrên toàn lãnh thổ của đất nước.
Tại cuộc gặp trên, Thứ trưởng ngoại giao Syria cũng chỉ trích việc Liên minhchâu Âu mới đây dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với lực lượng đối lập ở Syria trong khivẫn duy trì các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với người dân nước này.
Ông Mekdad cho biết Chính phủ Syria đã nhiều lần cảnh báo về hậu quả của việccác nước phương Tây ủng hộ các nhóm vũ trang, trong đó đã nhấn mạnh bản chất"khủng bố" của các nhóm này.
Cùng ngày, Nga và Iran nhất trí cho rằng cuộc khủng hoảng ở Syria cần phảiđược giải quyết sớm nhất có thể mà không có sự can thiệp quân sự của nước ngoài.
Tại cuộc thảo luận với người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian đang thămMátxcơva, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov nhấn mạnh rằng giải phápcho vấn đề Syria phải dựa trên "Thông cáo Giơnevơ về Syria," không có lựa chọnnào khác.
Về đề xuất của Nga trong việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của nướcnày ở Cao nguyên Golan, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abdollahian cho rằng vấn đềnày cần phải được tham khảo ý kiến của Damascus, đồng thời nêu rõ Syria hoàntoàn có khả năng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của họ trong trường hợp bị tấn côngvũ trang từ bên ngoài.
Nhà ngoại giao Iran cũng cho rằng bất ổn ở Syria đã tác động tiêu cực tới anninh ở Cao nguyên Golan mà Israel chiếm đóng, và trong tình hình như vậy sẽ rấtkhó bảo đảm an ninh cho cả Cao nguyên Golan và Israel.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran thăm Nga trong bối cảnh Mátxcơva khẳng định sự cầnthiết phải có sự hiện diện của Iran tại hội nghị Geneva về Syria do Nga và Mỹkhởi xướng tổ chức. Nga cho rằng hội nghị này sẽ không đạt kết quả nếu thiếu đạidiện của Iran.
Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Áo cho biết các nhân viên gìngiữ hòa bình nước này đã bắt đầu rút khỏi Cao nguyên Golan, chấm dứt sứ mệnh gìngiữ hòa bình của lực lượng Áo trong gần 4 thập kỷ qua tại khu vực này. Theotuyên bố của bộ trên, nhóm khoảng 60-80 binh sĩ Áo sẽ về nước trong ngày hôm nay(12/6).
Áo đóng vai trò "xương sống" của Lực lượng giám sát không can dự của Liên hợpquốc (UNDOF) tại Cao nguyên Golan, đóng góp 377 trong số 911 nhân viên lực lượngnày. Do vậy, sự rút lui của Áo ảnh hưởng mạnh tới sứ mệnh của UNDOF. Mới đây Ngatuyên bố sẵn sàng thay thế các binh sĩ gìn giữ hòa bình của Áo, song Liên hợpquốc đã từ chối đề nghị của Nga do Hiệp định ngừng bắn giữa Syria và Ixraen kýnăm 1974 không cho phép binh sỹ gìn giữ hòa bình của các nước thành viên thườngtrực Hội đồng Bảo an LHQ tham gia UNDOF.
Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv ngày 11/6 dẫn nguồn tin tình báo Israel chobiết phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah và Iran đã cắt quan hệ với phongtrào Hamas của Palestin, sau khi các tay súng Hezbollah trợ giúp quân đội Syriađánh chiếm thành phố chiến lược Qusair trong tuần qua và bắt giữ 5 thành viêncủa Hamas tham chiến trong lực lượng đối lập Syria.
Thủ lĩnh Hassan Nasrallah đã ra lệnh đóng cửa các văn phòng của Hamas ở Dahyathuộc khu vực lân cận với thủ đô Beirut của Lebanon. Các cơ sở của Hamas ở miềnNam Lebanon cũng có thể bị trục xuất.
Thủ lĩnh Hezbollah còn cho ngừng mọi hoạt động hỗ trợ quân sự và kỹ thuật chonhóm quân sự của Hamas là Ezz adin al-Qassam ở Lebanon và Dải Gaza, sau nhiềunăm cộng tác mật thiết.
Diễn biến mới này đã làm sâu sắc thêm bất đồng bên trong giới lãnh đạo Hamas,giữa hai bên ủng hộ và chống đối Iran và Syria.
Việc gián đoạn quan hệ vớiHezbollah và Iran còn khiến chính phủ Hamas ở Dải Gaza lâm vào khó khăn tàichính nghiêm trọng, do hỗ trợ tài chính từ Qatar đã giảm mạnh trong năm nay,Arập Xêút ngừng mọi trợ giúp từ năm ngoái, trong khi phong trào Anh em Hồi giáocầm quyền tại Ai Cập đang phải vật lộn với tình trạng ngân khố trống rỗng củachính phủ nước này./.