Tân Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian thăm Syria

Tân Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian cho biết Tehran sẽ tiếp tục ủng hộ Syria chống mọi hình thức khủng bố, đặc biệt là "khủng bố kinh tế" và các tác động của nó.
Tân Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian thăm Syria ảnh 1Tân Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian. (Nguồn: tehrantimes.com)

Ngày 29/8, tân Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian đã tới Syria và có các cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Bashar al-Assad và người đồng cấp Faisal Mekdad.

Văn phòng Tổng thống Syria dẫn lời Tổng thống al-Assad khẳng định quan hệ hợp tác giữa Syria và Iran đã dẫn đến những thành tựu tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực chống khủng bố.

[Dự đoán đường hướng chính sách đối ngoại của Iran trong “thời đại mới”]

Thông báo cũng dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abdollahian cho biết Tehran sẽ tiếp tục ủng hộ Syria chống mọi hình thức khủng bố, đặc biệt là "khủng bố kinh tế" và các tác động của nó.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Abdollahian diễn ra chỉ 1 ngày sau hội nghị thượng đỉnh ở Baghdad (Iraq) do Pháp đồng chủ trì, với sự tham dự của Iran và các nước Arab vùng Vịnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục