Tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam và Australia

Hội kiến với Quyền Toàn quyền Australia, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN đi theo đoàn, tiếp tục chuyến thăm chính thức Australia,chiều 11/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thành phố Sydney và sáng 12/4 có cuộc hội kiến với Quyền Toàn quyền Australia, Thống đốc bang New South Wales, bà Marie Bashir.

Tại cuộc hội kiến, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu củaAustralia và bang New South Wales trong công cuộc xây dựng và phát triển đấtnước.

Phó Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Australia, Chính quyền bang New South Walesvà cá nhân bà Quyền Toàn quyền đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ quýbáu; duy trì và gia tăng viện trợ phát triển (ODA) cho Việt Nam; tài trợ choViệt Nam nhiều dự án có giá trị thiết thực trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạtầng, giáo dục-đào tạo, y tế, cung cấp nước sạch…, đặc biệt là giúp Việt Namxây dựng cầu Cao Lãnh.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Chính phủ Australia, chínhquyền bang New South Wales, bà Quyền Toàn quyền và Quỹ Học mãi do bà sáng lập sẽtiếp tục hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam để tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hainước, đưa quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư phát triển ngang tầm vớiquan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai bên.

Bà Marie Bashir đánh giá cao chính sách đúng đắn của Chính phủ Việt Nam và nhữngthành tựu ấn tượng mà nhân dân Việt Nam đã giành được, đưa đất nước phát triểnmạnh mẽ trong những năm qua.

Bà Quyền Toàn quyền bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mớitrong quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là việc tăng cường giao lưu ở các cấp vàgiữa các tầng lớp nhân dân. Bà khẳng định Australia và bang New South Wales sẽtiếp tục hỗ trợ Việt Nam, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang họctập và làm ăn sinh sống tại Australia và bang New South Wales và tin tưởng rằngtrên cơ sở tôn trọng và tin cậy lẫn nhau, với nỗ lực của cả hai bên, quan hệViệt Nam và Australia sẽ ngày càng phát triển, đóng góp vào hòa bình, ổn định vàphát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trước đó, tại Canberra và Sydney, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trên cương vịChủ tịch Ủy ban phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy và mại dâm, cùngđoàn đại biểu Việt Nam đã có nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với các cơ quan liênquan của Australia theo chương trình do Cơ quan Phòng chống AIDS của Liên hợpquốc (UNAIDS), Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC)và Cơ quan Viện trợ Phát triển Australia (AusAID) phối hợp tổ chức để trao đổikinh nghiệm về phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội.

Các chuyên gia của Australia đã giới thiệu với đoàn về chiến lược, chính sách,thực tiễn và kinh nghiệm của Australia trong việc kiểm soát ma túy, phòng ngừavà điều trị HIV/AIDS, quản lý các hoạt động hành nghề mại dâm, đặc biệt làchương trình bơm kim tiêm sạch và phương pháp sử dụng thuốc Methadone trong điềutrị cai nghiện ma túy.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn các đối tác Liênhợp quốc và Australia đã chia sẻ nhiều thông tin và kinh nghiệm quý báu, và mongmuốn Australia và các tổ chức Liên hợp quốc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ vớiViệt Nam trong lĩnh vực này.

Chiều 12/4, tại cuộc tiếp Chủ tịch Hiệp hội các nhà nhập khẩu thủy sảnAustralia, ông Norman Grant, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đềnghị Hiệp hội mở rộng nhập khẩu sản phẩm cá tra và cá basa của Việt Nam, đồngthời hỗ trợ các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn an toànthực phẩm của thế giới.

Tiếp ông Trần Bá Phúc, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Australia, Phó Thủtướng bày tỏ mong muốn kiều bào ở Australia hãy tiếp tục hướng về quê hương đấtnước và khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ có nhiều chính sách tạo thuận lợi hơnnữa cho kiều bào đầu tư làm ăn tại Tổ quốc.

Nhân dịp thăm chính thức Australia, trong các tối 9 và 12/4, Phó Thủ tướng NguyễnXuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Canberravà Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, gặp gỡ cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sốngtại Australia. Phó Thủ tướng thông báo một số nét chính về tình hình chính trị,kinh tế-xã hội của Việt Nam cũng như những chủ trương lớn của Đảng và chínhsách của Nhà nước trong thời gian gần đây; đánh giá cao những nỗ lực của các Cơquan Đại diện trong việc triển khai đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phó Thủ tướng khẳng định cộng đồng đông đảo người Việt Nam đang sinh sống và làmviệc tại Australia là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc ViệtNam; mong bà con tiếp tục ổn định cuộc sống, đoàn kết tương trợ lẫn nhau, tíchcực hòa nhập vào xã hội sở tại, đồng thời giữ gìn và phát huy truyền thống, bảnsắc dân tộc, luôn hướng về quê hương Tổ quốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục