Tăng cường quan hệ tốt đẹp sẵn có VN-Philippines

Theo Bộ trưởng Ngoại giao, chuyến thăm Philippines của Chủ tịch nước đã góp phần quan trọng tăng cường quan hệ tốt đẹp sẵn có VN-Philippines.
Nhân dịp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước ViệtNam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines, đặc phái viênTTXVN đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh về mục đích, ýnghĩa và kết quả chuyến thăm.

- Xin Bộ trưởng cho biết mục đích và yêu cầu của chuyến thăm cấp Nhà nướctới Philippines của Chủ tịch nước.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh: Nhận lời mời của Tổng thống Philippines,Ngài Benigno S. Aquino III, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấpcao Nhà nước Việt Nam đã tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines từngày 26-28/10.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Philippines diễn ra trong bối cảnh hết sứcthuận lợi, đúng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoạigiao và mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đang trên đà pháttriển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, từ chính trị, đối ngoại, quốc phòng-an ninh,biển-đại dương đến kinh tế-thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo, văn hóa, dulịch...

Chuyến thăm của Chủ tịch nước vừa thể hiện truyền thống chào xã giao tốt đẹptrong gia đình ASEAN, vừa tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước và khẳng địnhchính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với cácnước trong khu vực, trong đó có Philippines.

Đây cũng là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường phát triển trong 35 nămqua, đồng thời đề ra phương hướng đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới cả trênbình diện hợp tác song phương và đa phương, vì lợi ích của hai nước, vì đoànkết, xây dựng Cộng đồng ASEAN và hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trongkhu vực.

Nhân dịp này, Lãnh đạo hai nước đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tếcùng quan tâm, củng cố hơn nữa truyền thống tốt đẹp trong việc chia sẻ thông tinvà phối hợp lập trường chặt chẽ giữa hai nước.

Đây cũng là một trong những chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nướcTrương Tấn Sang sau khi nhậm chức, sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XI vàcuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Cùng với các hoạt động đối ngoại dồn dập của các lãnh đạo cấp cao khác củaViệt Nam, chuyến thăm góp phần triển khai và chuyển tải thông điệp về đường lốiphát triển kinh tế-xã hội, đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XI, quađó tăng cường hơn nữa quan hệ của Việt Nam với các nước cũng như vị thế của ViệtNam trong khu vực và trên trường quốc tế.

- Xin Bộ trưởng cho biết về kết quả cụ thể của chuyến thăm?

Bộ trưởng Phạm Bình Minh: Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nướcTrương Tấn Sang đã thành công tốt đẹp và đạt được các kết quả quan trọng. Lãnhđạo Philippines bày tỏ coi trọng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, đón tiếpChủ tịch nước Trương Tấn Sang trọng thị, thân tình với các nghi lễ cao nhất dànhcho chuyến thăm cấp Nhà nước.

Chủ tịch nước đã hội đàm với Tổng thống Benigno S. Aquino III; tiếp Chủ tịchThượng viện Juan Ponce Enrile, Chủ tịch Hạ viện Feliciano Belmonte; Bộ trưởngQuốc phòng Voltaire T. Gazmin và Bộ trưởng Năng lượng Jose Renes D. Almendras.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châuÁ (ADB) Haruhiko Kuroda và thăm Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI); tiếp các đạidiện tập đoàn kinh tế lớn của Philippines đang đầu tư tại Việt Nam trong một sốlĩnh vực như thực phẩm, ăn uống và dược phẩm.

Chủ tịch nước cũng đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp ViệtNam-Philippines với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp hàng đầu hai nước, khẳngđịnh chính sách và môi trường đầu tư mà Việt Nam dành cho các doanh nghiệp vànhà đầu tư nước ngoài.

Các cuộc tiếp xúc diễn ra trong không khí cởi mở và tin cậy, thể hiện nhiềuđiểm tương đồng và nhất trí cao về việc tăng cường quan hệ song phương cũng nhưthúc đẩy hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minhtại Công viên ASEAN ở thủ đô Manila; đến Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines,nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện và cộng đồngbà con người Việt tại nước sở tại.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cùng Tổng thống BenignoS. Aquino III chứng kiến lễ ký 4 văn kiện, gồm: Chương trình Hành động ViệtNam-Philippines giai đoạn 2011-2016, Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác và chiasẻ thông tin giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Philippines, Bản thỏathuận về thiết lập đường dây nóng giữa Cảnh sát Biển Việt Nam và Lực lượng Phòngvệ Bờ biển Philippines và Kế hoạch Hợp tác Du lịch Việt Nam-Philippines2012-2015. Kết thúc chuyến thăm, hai bên đã ra Thông cáo chung.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp vàhội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines Albert del Rosario; Thứ trưởngQuốc phòng Nguyễn Văn Hiến đã trao đổi với Tư lệnh Hải quân Philippines Pama;Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến đã gặp Phó Chủ tịch Hạviện Philippines Renada và đồng chủ trì buổi giao lưu giữa hai Nhóm Nghị sỹ Hữunghị giữa hai nước.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước lần này, cùng với chuyến thăm Việt Nam của Tổngthống Benigno S. Aquino III tháng 10/2010, đã tạo động lực và góp phần thúc đẩyquan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Về quan hệ chính trị chung giữa hai nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vàcác Lãnh đạo Philippines nhất trí tiếp tục phát triển quan hệ hai nước lên tầmcao mới, toàn diện, tin cậy và sâu sắc hơn; đồng thời sẽ cùng nhau trao đổi tiếpvề các nội dung hợp tác chiến lược song phương. Trên tinh thần đó, hai bên sẽđẩy mạnh việc trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao cũng như các cấp quacác kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân hai nước để củng cố hơn nữasự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Nhân dịp này, Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam-Philippines đã được thành lập,ra mắt và có buổi giao lưu thân mật với Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Philippines-ViệtNam.

Về hợp tác kinh tế, hai bên khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cácdoanh nghiệp và nhà đầu tư mỗi nước vào đầu tư và kinh doanh tại thị trường củanhau; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỷ USD vào năm 2016.

Về hợp tác quốc phòng-an ninh, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hainước trong lĩnh vực này cũng như việc, nhân chuyến thăm, hai bên đã ký Bản ghinhớ về Tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin giữa Hải quân Nhân dân Việt Namvà Hải quân Cộng hòa Philippines, Bản thỏa thuận về thiết lập đường dây nónggiữa Cảnh sát Biển Việt Nam và Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Philippines. Hai bêncho rằng, cùng với Bản thỏa thuận về Hợp tác Quốc phòng ký tháng 10/2010 nhânchuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Aquino, các văn kiện này sẽ là cơ sở vữngchắc để hai nước đẩy mạnh các nội dung hợp tác cụ thể trong lĩnh vực quốc phòngtrong thời gian tới.

Về hợp tác biển và đại dương, hai bên nhất trí coi đây là một trong những trụcột hợp tác của hai nước; đánh giá cao việc nâng cấp Nhóm Công tác chung về Biểnvà Đại dương thành Ủy ban Hỗn hợp cấp Thứ trưởng Ngoại giao và việc sớm tổ chứcphiên họp lần thứ nhất của Ủy ban tại Manila. Chủ tịch nước Trương Tấn Sangkhẳng định Việt Nam ủng hộ và sẽ phối hợp chặt chẽ với Philippines cũng như cácnước ASEAN nghiên cứu và thúc đẩy sáng kiến của Philippines trong việc đưa BiểnĐông thành “Khu vực Hoà bình, Tự do, Hữu nghị và Hợp tác” (ZOPFF/C).

Về hợp tác du lịch, văn hóa, giáo dục, cùng với việc hoan nghênh Chương trìnhHợp tác Du lịch được ký lần này, hai bên nhất trí cho rằng cần sớm mở đường baythẳng giữa thủ đô hai nước để tăng cường hợp tác du lịch, cũng như giao lưu vănhóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước; khẳng định tích cực triển khai Bản thỏathuận về Hợp tác Học thuật ký tháng 10/2010 nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổngthống Aquino.

Về hợp tác khu vực, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp và đóng góp tích cựcvào việc xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, cũng như tăng cường vaitrò chủ đạo của ASEAN ở khu vực. Lãnh đạo hai bên tái khẳng định tầm quan trọngcủa việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở BiểnĐông; giải quyết hòa bình tranh chấp giữa các bên liên quan trên cơ sở tôn trọngluật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982(UNCLOS); bảo đảm thực thi đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên BiểnĐông (DOC) và tiến tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử (COC).

Có thể khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Chủ tịch nướcTrương Tấn Sang cùng đoàn đại biếu cấp cao Nhà nước Việt Nam đã thành công tốtđẹp, góp phần quan trọng vào việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp sẵn cógiữa Việt Nam và Philippines, cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác của Việt Namvới các nước trong khu vực thời gian tới./.

Xin cảm ơn Bộ trưởng!

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý danh sách cử tri

Tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và phương án tổ chức bỏ phiếu tại các khu vực bầu cử; chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý danh sách cử tri, báo cáo bầu cử.