Tặng hơn 600 triệu đồng, 225.000 khẩu trang y tế cho nhân dân Lào

Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào đã phát động rộng rãi trong hệ thống Hội trên toàn quốc một đợt quyên góp ủng hộ nhân dân Lào chống đại dịch COVID-19 từ ngày 6-14/5.
Tặng hơn 600 triệu đồng, 225.000 khẩu trang y tế cho nhân dân Lào ảnh 1Nhân viên cảng vụ hàng không Nội Bài vận chuyển những thùng hàng vật tư, thiết bị y tế chuẩn bị chuyển lên máy bay sang giúp nhân dân Lào. (Ảnh minh họa. Thành Đạt/TTXVN)

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Lào, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào, thông qua Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, gửi tặng nhân dân Lào số tiền hơn 600 triệu đồng và 225.000 khẩu trang y tế nhằm giúp Lào ứng phó với dịch COVID-19.

Tại lễ trao tặng, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Trần Văn Túy cho biết, trước việc thời gian qua, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Lào, để bày tỏ tình đoàn kết, tương thân tương ái với nhân dân Lào anh em, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào đã phát động rộng rãi trong hệ thống Hội trên toàn quốc một đợt quyên góp ủng hộ nhân dân Lào chống đại dịch COVID-19 từ ngày 6-14/5.

Cuộc phát động đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các thành viên trong Hội. Nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đã ủng hộ khoản kinh phí lớn cũng như trang thiết bị chống dịch hỗ trợ cho nước bạn như tỉnh Hải Dương (địa phương kết nghĩa với Thủ đô Vientiane) ủng hộ 500 triệu đồng; Công ty Cổ phần Kết nối Việt-Lào ủng hộ 25.000 khẩu trang y tế 4 lớp…

Bên cạnh đó, một số chi Hội trực thuộc Hội hữu nghị Việt Nam-Lào cũng tổ chức quyên góp và trao tặng nhân dân Lào trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Đồng Nai trao tặng 25.000 khẩu trang y tế ủng hộ nhân dân tỉnh Campasak, Lào; Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Trị trao tặng nhân dân hai tỉnh kết nghĩa là Savanakhet và Salavan 200 chai nước rửa tay và hơn 39.000 khẩu trang y tế…

[Việt Nam hỗ trợ vật tư y tế, cử chuyên gia sang trực tiếp giúp Lào]

Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Trần Văn Túy khẳng định, cuộc phát động quyên góp ủng hộ nhân dân Lào phòng, chống dịch COVID-19 thể hiện rõ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt gắn bó keo sơn cũng như hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào; thể hiện tình cảm đồng chí, anh em, tình cảm đoàn kết, hữu nghị, keo sơn gắn bó cũng như sự sẻ chia hết sức nồng hậu, ấm áp mà nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Lào trong tình hình chống dịch hết sức cấp thiết hiện nay.

Bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông sâu sắc của nhân dân Việt Nam trước những khó khăn, thách thức mà Lào đang phải đối mặt, ông Trần Văn Túy nhấn mạnh Việt Nam luôn sát cánh cùng Lào và trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19; tin tưởng dưới sự chỉ đạo sáng suốt và quyết liệt của Đảng, Nhà nước cùng với sự quyết tâm và đồng lòng chống dịch của các cơ quan chức năng và toàn thể người dân, đất nước và nhân dân Lào anh em sẽ sớm kiểm soát được dịch COVID-19, phục hồi kinh tế-xã hội và tiếp tục phát triển bền vững.

Chân thành cảm ơn sâu sắc những nghĩa cử cao đẹp của Hội hữu nghị Việt Nam-Lào dành cho nhân dân Lào, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang khẳng định đây là sự quan tâm kịp thời của nhân dân Việt Nam dành cho nhân Lào anh em; thể hiện mạnh mẽ tinh thần quan hệ hữu nghị, vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang khẳng định Lào sẽ sử dụng hiệu quả số tiền mặt Hội hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 để dịch bệnh sớm bị đẩy lùi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục