Tạo điều kiện tốt nhất cho những học sinh “mắc kẹt” vì tránh dịch

Cho con về quê chơi với ông bà trong dịp nghỉ Hè, chị Phương không thể ngờ đã chuẩn bị vào năm học mới mà con chưa thể trở lại Thủ đô vì dịch COVID-19.
Tạo điều kiện tốt nhất cho những học sinh “mắc kẹt” vì tránh dịch ảnh 1Trước thềm năm học mới, vẫn có nhiều học sinh "mắc kẹt" vì tránh dịch, chưa thể trở lại trường. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Chỉ còn vài ngày nữa, năm học mới 2021-2022 sẽ chính thức bắt đầu nhưng chị Phạm Thị Phương (Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn chưa thể đón con trở lại Thủ đô.

“Con được nghỉ Hè, tình hình dịch bệnh Hà Nội phức tạp nên tôi cho hai con về Thái Bình, vừa để tránh dịch, vừa để các con có kỳ nghỉ hè vui vẻ bên ông bà. Nhưng hiện Hà Nội vẫn giãn cách, tôi không thể về quê đón các con,” chị Phương chia sẻ.

Cũng theo chị Phương, ngay cả khi Hà Nội hết giãn cách sau ngày 23/8 tới đây, chị cũng khó lòng về quê đón con vì Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình vừa ban hành quy định người từ vùng dịch về phải tiêm đủ hai mũi vaccine mới được phép vào tỉnh mà không phải cách ly tập trung, trong khi chị mới chỉ tiêm được một mũi.

Con về quê và “mắc kẹt”, không thể trở lại thành phố cũng là tình cảnh của nhiều gia đình ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh có nhiều người dân nhập cư và tình hình dịch bệnh phức tạp như Bình Dương…

Trước thực trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị các địa phương tạo điều kiện cho học sinh có thể nhập học tại nơi đang cư trú, không nhất thiết phải tại trường các em đang theo học, nhằm giúp học sinh không bị lỡ dở việc học hành. Theo đó, học sinh có thể học tạm ở trường nơi cư trú trong thời gian tránh dịch, sau đó trở lại trường cũ học tiếp khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, hoặc chuyển về học hẳn ở nơi cư trú.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường cũ và mới của học sinh phối hợp với nhau để có thể công nhận kết quả học tập của các em trong thời gian học tập ở trường mới nơi đang cư trú cũng như giải quyết các thủ tục liên quan.

Tạo điều kiện tốt nhất cho những học sinh “mắc kẹt” vì tránh dịch ảnh 2Để phòng chống dịch COVID-19, việc đi lại giữa các địa phương được kiểm soát chặt chẽ. (Ảnh: TTXVN)

Chủ trương này của bộ đã nhận được sự đồng thuận rất lớn từ các phụ huynh và các sở giáo dục và đào tạo.

Chị Ngô Thu Giang (Gia Lâm, Hà Nội) cho hay chị đã đăng ký xong thủ tục nhập học cho con nhưng con vẫn đang ở Hà Tĩnh với ông bà. “Do tình hình dịch nên xe khách không hoạt động, tôi không thể về đón con mà người thân cũng không thể đưa con ra Thủ đô. Vì vậy, với hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi đang tính đến việc trước mắt sẽ cho con học tạm tại trường ở quê ít nhất một học kỳ, sau đó sẽ tùy tình hình dịch bệnh để tính tiếp,” chị Giang cho biết.

[Bộ GD-ĐT đề nghị trường địa phương tiếp nhận học sinh về tránh COVID]

Theo ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, dù chưa có kết quả rà soát chính thức nhưng sơ bộ, Nghệ An có khoảng chục trường hợp học sinh ở các bậc học phổ thông, từ tiểu học đến trung học, thuộc diện này, ngoài ra còn có số lượng lớn hơn ở bậc mầm non.

“Từ nửa tháng trước, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về vấn đề này,” ông Thành cho hay.

Cũng theo ông Thành, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có văn bản hướng dẫn với các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, có hai tình huống. Nếu học sinh chỉ học tạm thời tại trường thì nhà trường phải có danh sách riêng để có thể chuyển điểm số của các em trong thời gian học tại trường cho trường cũ của học sinh khi các em kết thúc thời gian học tạm. Trong trường hợp học sinh học luôn tại trường trọn năm học thì nhà trường phải liên hệ với trường cũ để thực hiện việc chuyển, nhận hồ sơ học bạ của các em qua đường bưu điện.

“Về phía học sinh, phụ huynh chỉ cần đến trường để đăng ký nhập học cho con, không cần học bạ,” ông Thành nói.

Tương tự, tại Thanh Hóa, chủ trương tiếp nhận học sinh về cư trú tránh dịch cũng đã được phổ biến đến các nhà trường. Theo ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, Sở đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục bố trí học cho các học sinh ở tỉnh ngoài theo bố mẹ về quê chưa thể trở lại trường cũ.

“Chúng tôi cũng yêu cầu các trường phải chủ động liên hệ với cơ sở nơi học sinh theo học để thống nhất việc các em sẽ học tại trường mình cho đến khi nào tình hình dịch ổn định thì trở về trường cũ. Việc này nhằm phòng trường hợp sau này, khi học sinh trở lại trường cũ lại không được thừa nhận là đã có học tập trong thời gian tránh dịch, nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho học sinh. Phụ huynh chỉ cần đến trường đăng ký và yên tâm là dù học tạm các em cũng vẫn được tạo điều kiện tối đa và đảm bảo chất lượng giáo dục,” ông Lựu nói.

Theo kế hoạch khung thời gian năm học 2021-2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học mới sẽ bắt đầu từ ngày 23/8 đối với học sinh lớp 1 và từ ngày 1/9 với học sinh các bậc học còn lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục